Phục dựng bộ xương cá voi lớn nhất VN

13/03/2012 03:09 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý cho UBND huyện đảo Lý Sơn chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện việc phục dựng bộ xương cá ông (cá voi) tại di tích Lăng Tân, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý cho UBND huyện đảo Lý Sơn chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện việc phục dựng bộ xương cá ông (cá voi) tại di tích Lăng Tân, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

 

Đây là bộ xương cá voi có niên đại hàng trăm năm và có kích cỡ được xem là lớn nhất nước (ảnh). Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết UBND huyện đang đề nghị các cấp, ngành đầu tư kinh phí để phục dựng bộ xương nhằm bảo tồn nét văn hóa tâm linh của ngư dân vùng biển, đồng thời phục vụ việc nghiên cứu của các nhà khoa học và khách tham quan khi ra thăm đảo Lý Sơn.

Tin, ảnh: Văn Mịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.