Phim về cuộc truy lùng bin Laden ra mắt các chính trị gia

08/12/2012 09:05 GMT+7

(TNO) Bộ phim về cuộc truy lùng trùm khủng bố Osama bin Laden của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow sẽ có buổi ra mắt một số chính trị gia trong suất chiếu đặc biệt tại thủ đô Washington (Mỹ)

(TNO) Bộ phim về cuộc truy lùng trùm khủng bố Osama bin Laden của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow sẽ có buổi ra mắt một số chính trị gia trong suất chiếu đặc biệt tại thủ đô Washington (Mỹ.

Theo Hollywood Reporter, bộ phim Zero Dark Thirty của Kathryn Bigelow sẽ trình chiếu tại Washington vào ngày 8.1.2013, vài ngày trước khi công chiếu rộng rãi tại Mỹ.

 
Hậu trường phim Zero Dark Thirty của đạo diễn Kathryn Bigelow - Ảnh: Reuters

Buổi chiếu phim đặc biệt này sẽ có sự xuất hiện của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow và biên kịch Mark Boal. Cả hai sẽ tham gia thảo luận cùng các khách mời sau khi bộ phim trình chiếu xong.

Khách mời cho buổi chiếu phim này bao gồm một số chính trị gia (chưa tiết lộ nhân vật cụ thể), các nhà sản xuất, nhà báo…

Trước Zero Dark Thirty, một số phim cũng từng có những suất chiếu đặc biệt tương tự, chẳng hạn như Black Hawk Down của Ridley Scott vào năm 2001 hay The Sum of All Fears của Phil Alden Robinson và gần đây là Lincoln của Steven Spielberg.

Zero Dark Thirty sẽ phát hành rộng rãi tại Mỹ vào ngày 11.1.2013. Đây là bộ phim được kỳ vọng sẽ chinh phục tượng vàng Oscar. Trước đó, phim đã giành giải cao nhất của Hiệp hội phê bình phim New York và Hiệp hội các nhà phê bình phim quốc gia Mỹ (NBR).

Ngát Ngọc

>> Phim về Osama bin Laden giành giải phim hay nhất
>> Phim về bin Laden nhận giải thưởng
>> Bin Laden chết vì bị vợ phản bội?
>> Chuyện xung quanh các bà vợ của bin Laden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.