Phim Pháp mở màn Cannes 2015

17/04/2015 16:40 GMT+7

(TNO) Liên hoan phim danh giá Cannes của Pháp đang đến gần, và những nhà tổ chức ngày 16.4 đã công bố danh sách 17 phim sẽ được trình chiếu trong tháng tới để cùng tranh giải Cành cọ vàng.

(TNO) Liên hoan phim danh giá Cannes của Pháp đang đến gần, và những nhà tổ chức ngày 16.4 đã công bố danh sách 17 phim sẽ được trình chiếu trong tháng tới để cùng tranh giải Cành cọ vàng.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 sẽ khai mạc vào ngày 13.5 tới - Ảnh: AFP
Theo AFP thì danh sách này chưa phải là cuối cùng và trong thời gian tới sẽ có bổ sung trước khi liên hoan phim kéo dài 11 ngày mở màn vào ngày 13.5.
Dưới đây là những phim được công bố, với việc xác định phim thuộc nước nào theo quốc tịch của đạo diễn.
Bộ phim mở màn liên hoan
Bộ phim Pháp với sự góp mặt của ngôi sao Catherine Deneuve và chỉ đạo diễn xuất của Emmanuelle Bercot, Standing Tall sẽ được trình chiếu mở màn Cannes 2015. Phim này không tham gia tranh giải.
Các phim tranh giải Cành cọ vàng
- Dheepan, đạo diễn Pháp Jacques Audiard.
- A Simple Man, đạo diễn Pháp Stephane Brize.
- Marguerite and Julien, đạo diễn Pháp Valerie Donzelli.
- The Tale of Tales, đạo diễn Ý Matteo Garrone.
- Carol, đạo diễn Mỹ Todd Haynes: Một câu chuyện về tình yêu đồng tính nữ tại New York trong những năm 1950, với ngôi sao từng đoạt giải Oscar Cate Blanchett tham gia.
- The Assassin, một bộ phim về nghệ thuật chiến tranh của đạo diễn Đài Loan (Trung Quốc) Hsiao-Hsien Hou.
- Mountains May Depart, đạo diễn Trung Quốc Zhangke Jia: Một câu chuyện của những người tình bị chia tách ở Trung Quốc.
- Umimachi Diary, đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda, nói về những chị em sống trong ngôi nhà của bà ngoại họ.
Nữ diễn viên Cate Blanchett bên mô hình chú rồng Toothless tại thảm đỏ Cannes lần thứ 67 năm 2014 - Ảnh: Reuters
- Macbeth, đạo diễn Úc Justin Kurzel: Một tác phẩm dựa theo vở kịch kinh điển của Shakespeare với ngôi sao X-Men Michael Fassbender tham gia cùng diễn viên người Pháp từng đoạt giải Oscar Marion Cotillard. Phim này được quay phần lớn ở Anh.
- The Lobster, đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos: Với các ngôi sao Colin Farrell và Rachel Weisz, kể về câu chuyện tình mang màu sắc giả tưởng tương lai.
- Mon Roi (My King), đạo diễn Pháp Maiwenn với sự tham gia của ngôi sao Vincent Cassel.
- Mia Madre (My Mother), đạo diễn Ý và là gương mặt quen thuộc của Cannes - Nanni Moretti.
- Son of Saul, đạo diễn Hungary Laszlo Nemes, kể về một tù nhân Auschwitz trong Thế chiến hai.
- Youth, đạo diễn Ý Paolo Sorrentino, với sự tham gia của Rachel Weisz, Michael Caine, Jane Fonda và Harvey Keitel
- Louder Than Bombs, đạo diễn Na Uy Joachim Trier, với sự tham gia của ngôi sao Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne và Isabelle Huppert. Bộ phim kể về một người chồng và con của nữ nhiếp ảnh gia chiến trường phát hiện những bí mật của cô sau khi cô chết.
- The Sea of Trees, đạo diễn Mỹ Gus Van Sant và ngôi sao từng đoạt giải Oscar Matthew McConaughey và người đẹp Naomi Watts: Kể về một người Mỹ đang muốn tự sát thì gặp và kết bạn với một người Nhật đi lạc trong rừng.
- Sicario, đạo diễn Canada Denis Villeneuve với sự tham gia của các ngôi sao Emily Blunt, Josh Brolin và Benicio Del Toro, trong câu chuyện về nhiệm vụ của CIA liên quan đến một ông trùm băng đảng ma túy Mexico.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.