Phát lộ những viên gạch cổ rất lạ

23/03/2012 03:53 GMT+7

Chiều 21.3, ông Hồ Bách Khoa, quyền Trưởng ban Quản lý khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh), cho biết trong quá trình tìm kiếm, phục hồi giếng cổ tại khu vực đền Huyện, thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, đoàn cán bộ của ban quản lý đã phát hiện những viên gạch cổ bằng đất nung có hoa văn.

Chiều 21.3, ông Hồ Bách Khoa, quyền Trưởng ban Quản lý khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh), cho biết trong quá trình tìm kiếm, phục hồi giếng cổ tại khu vực đền Huyện, thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, đoàn cán bộ của ban quản lý đã phát hiện những viên gạch cổ bằng đất nung có hoa văn.

Những viên gạch này nằm ở phía tây cách đền Tam Tòa (thờ hoàng tử Lý Nhật Quang) 100m, diện tích được phát lộ mới khoảng 20m2, dấu vết lộ rõ hình chữ nhật được ghép nhiều loại gạch bằng đất nung, kích cỡ khác nhau (gạch vuông, chữ nhật; màu đỏ, màu xám), trong đó có những viên gạch trang trí các họa tiết sóng nước, có những viên kiểu dáng rất lạ, đặc biệt phát lộ một phiến đá hình chữ nhật, dày 10 cm, một cạnh có tạo lõm hình vuông...

Theo nhận định của ông Khoa, dấu tích phát lộ trên có khả năng là nền móng của một công trình kiến trúc cổ mang ý nghĩa tín ngưỡng trong quần thể di tích đền Huyện - trung tâm văn hóa, tín ngưỡng của vùng Nghi Xuân thời Lý - Trần.

 
Những viên gạch cổ có hoa văn lạ - Ảnh: T.H

Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.