Phát hiện cổ vật yoni tại cụm tháp Hòa Lai

09/01/2014 03:00 GMT+7

Ngày 8.1, Sở VH-TT-DL tỉnh Ninh Thuận cho biết trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ của Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ phát hiện cổ vật yoni dưới chân cụm tháp Hòa Lai (xã Bắc Phong, H.Thuận Bắc, Ninh Thuận - ảnh).

 Ảnh: C.T.V
Ảnh: C.T.V

Cổ vật này còn nguyên vẹn, làm bằng đá sa thạch, chiều dài 71 cm, rộng 51,5 cm, dày 9 cm. Hiện chưa xác định được niên đại của cổ vật. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Chăm ở Ninh Thuận, “bộ phận sinh thực khí linga - yoni” thường đi đôi với nhau, được thờ trang nghiêm trong các tháp Chăm, biểu tượng cho thần Siva và sự sinh sôi, phát triển. Có thể do bị thất lạc hoặc các nhà khảo cổ chưa tìm thấy linga còn lại ở khu vực này.

Nếu thật sự yoni nằm đơn lẻ thì đây là trường hợp khá đặc biệt.

Tháp Hòa Lai xây dựng vào thế kỷ thứ 9, gồm 3 tháp chính: tháp bắc, tháp nam và tháp trung tâm. Qua thời gian, tháp trung tâm bị sụp đổ, hiện chỉ còn tháp bắc và tháp nam. Năm 2012, Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ khai quật khảo cổ ở cụm tháp Hòa Lai để xác định cấu trúc tổng thể khu di tích, tạo cơ sở cho việc trùng tu tôn tạo hoàn chỉnh cụm tháp Hòa Lai. Ngày 6.1, trong quá trình khảo cổ giai đoạn 3 thì phát hiện cổ vật yoni và bàn giao cho Bảo tàng Ninh Thuận lưu giữ.

Thiện Nhân

>> Hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Đà Nẵng
>> Hiến tặng cổ vật quý cho Bảo tàng Đà Nẵng
>> Quảng Nam tiếp nhận hàng nghìn cổ vật do 3 tổ chức hiến tặng
>> Bảo tàng Quảng Nam tiếp nhận hàng nghìn cổ vật quý
>> Cổ vật quý tại lăng vua Tự Đức bị mất trộm
>> Người mê cổ vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.