Phát hiện bộ đàn đá 3.000 năm tuổi

07/07/2014 03:00 GMT+7

Bảo tàng tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức tiếp nhận để bảo tồn bộ đàn đá gồm 17 thanh đá (ảnh) có niên đại khoảng 3.000 năm.

 Phát hiện bộ đàn đá 3.000 năm tuổi
Ảnh: Thanh Bình

Bộ đàn đá này được ông Bùi Đức Mai ở thôn Đông Sơn, xã Long Sơn, H.Đắk Mil (Đắk Nông) tình cờ phát hiện sâu dưới đất khi đang làm rẫy. Theo đánh giá ban đầu, bộ đàn đá này có đặc điểm tương đồng với các bộ đàn đá phát hiện ở Khánh Hòa, Lâm Đồng trước đây.

T.N.Quyền

>> Bộ đàn đá cổ 3.000 năm
>> Chàng trai Gia Rai và ba bộ đàn đá
>> Người chế tác nhiều bộ đàn đá nhất Việt Nam  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.