Paul Walker chết trong siêu xe thể thao hàng đầu thế giới

01/12/2013 13:40 GMT+7

(TNO) Paul Walker , ngôi sao loạt phim bom tấn Fast and Furious , đã thiệt mạng vì một vụ tai nạn thảm khốc trong một chiếc Porsche Carrera GT, chiếc xe thể thao hạng sang được xếp thứ 8 trong danh sách "Những xe thể thao hàng đầu thế giới mọi thời đại".

>> Paul Walker chết trên đường đi làm từ thiện giúp nạn nhân bão Hải Yến
>> Ngôi sao phim 'Fast and Furious' thiệt mạng vì tai nạn giao thông


Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: New York Daily News

Tờ New York Daily News (Mỹ) hôm 30.11 đưa tin Paul Walker được một người bạn chở trong một chiếc xe Porche Carrera GT màu đỏ, đến tham gia sự kiện từ thiện nhằm quyên góp ủng hộ nạn nhân siêu bão Hải Yến ở Philippines.

Cả hai đều là những người đam mê xe hơi, theo nhật báo Signal SCV (Mỹ).

Chiếc Porsche Carrera GT nói trên đã đâm ngã một cột đèn, rồi lao tiếp vào một gốc cây ,trước khi bốc cháy và phát nổ.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Antonio Holmes, một người bạn của Walker, kể lại rằng những người có mặt gần hiện trường đã tìm cách dập tắt ngọn lửa nhưng không thành.


Một chiếc Porsche Carrera GT - Ảnh: New York Daily News

Porche Carrera GT là một siêu xe có động cơ V10 dung tích 5,7 lít, với công suất lên đến 605 mã lực.

Xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp và có thể đạt tốc độ từ 0 đến 100 km/giờ chỉ trong 3,9 giây. Tốc độ tối đa của Porche Carrera GT là 330 km/giờ.

Chiếc xe từng nhận các danh hiệu Best Dream Car 2004 (do tạp chí Road & Track trao tặng), Best Dream Machine (cỗ máy đáng mơ ước nhất - của chương trình TV MotorWeek năm 2005) và xếp thứ tám trong danh sách Top Sports Cars of All Time (do tạp chí chuyên về xe thể thao hàng đầu của Mỹ Sports Car International bình chọn).

Vì đây là phiên bản đặc biệt, nên hãng Porsche (Đức) chỉ sản xuất 1.270 chiếc.

Hoàng Uy

> Fast and Furious 7" sẽ được quay tại Nhật và Trung Đông
>> Fast and furious 6" hé lộ nhiều chi tiết thú vị   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.