Nữ giáo sư gốc Việt nhận giải thưởng MacArthur 2012

03/10/2012 20:40 GMT+7

(TNO) Ngày 2.10, quỹ MacArthur (Mỹ) công bố danh sách 23 người được vinh danh và nhận tài trợ (500.000 USD/người, trong 5 năm) năm 2012. Trong đó có một người Mỹ gốc Việt là bà An-My Lê (52 tuổi), giáo sư khoa Nhiếp ảnh Trường đại học Bard, bang New York.

(TNO) Ngày 2.10, trên website của quỹ MacArthur (Mỹ) đã công bố danh sách 23 người được vinh danh và nhận tài trợ (500.000 USD/người, trong 5 năm) năm 2012, được lựa chọn vì tính độc đáo và sáng tạo của các ứng viên.


Giáo sư An-My Lê, một trong 23 người được quỹ MacArthur vinh danh năm 2012 - Ảnh chụp màn hình của website macfound.org

Trong danh sách 23 người, đáng chú ý có một người Mỹ gốc Việt là bà An-My Lê (52 tuổi), giáo sư khoa Nhiếp ảnh Trường đại học Bard, ở Annandale-on-Hudson, bang New York.

 

Quỹ MacArthur là một quỹ tư nhân, thành lập năm 1970. Mỗi năm, MacArthur thường chọn 20 - 25 tài năng có óc sáng tạo trong nhiều lĩnh vực để hỗ trợ trong vòng 5 năm (500.000 USD/người). Trong 23 người được trao giải năm nay có 2 người nước ngoài, gồm 1 người Mexico và 1 người Thụy Sĩ.

Được biết, bà An-My Lê sang Mỹ từ năm 1975 khi mới 15 tuổi, nhận bằng cử nhân khoa học nghệ thuật và thạc sĩ khoa học về sinh học của Trường đại học Stanford (1981, 1985) và thạc sĩ nghệ thuật Đại học Yale (1993).

Ngoài công việc giảng dạy, bà An-My Lê thường sáng tác những bức ảnh về đề tài chiến tranh dưới góc độ thân phận con người; biến đổi những hình ảnh chiến tranh hoặc các hình thức khác của hoạt động quân sự bằng thủ pháp làm xóa mờ ranh giới giữa thực tế và hư cấu. Đó là nhận xét của quỹ MacArthur trên website macfound.org về vị giáo sư này.

Bà An-My Lê đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm cả học bổng từ quỹ John Simon Guggenheim (1997) và quỹ New York dành cho nghệ thuật (1996).

Bà cũng có các cuộc triển lãm lớn tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại San Francisco (2006); Henry Art Gallery, Seattle (2006); Trung tâm Nghệ thuật đương đại PS1, Long Island City (2002) và Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại, New York (1997).


Tác phẩm "Giải cứu" trong dự án "Small Wars" 1999-2002

Anh Sơn
(Theo macfound.org)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.