Những pha 'chặt chém' nảy lửa của Mr Đàm, Mỹ Tâm, Thu Phương tại Giọng hát Việt

11/05/2015 11:03 GMT+7

(TNO) Chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối 10.5, Giọng hát Việt 2015 không chỉ gây ấn tượng bởi những màn trình diễn 'nổi da gà' của thí sinh mà còn thu hút khán giả bởi những màn 'chặt chém' nảy lửa giữa các HLV: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương và Tuấn Hưng.

(TNO) Chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối 10.5, Giọng hát Việt 2015 không chỉ gây ấn tượng bởi những màn trình diễn "nổi da gà" của thí sinh mà còn thu hút khán giả bởi những màn "chặt chém" nảy lửa giữa các huấn luyện viên (HLV): Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương và Tuấn Hưng.

Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng tung hứng trên sân khấu để chiêu dụ thí sinh
Đàm Vĩnh Hưng "chặt chém" Mỹ Tâm
Thường xuyên gọi Mỹ Tâm là "người tình không bao giờ cưới" nhưng trên ghế nóng, Mr Đàm nhiều lần "chặt chém" họa mi tóc nâu không thương tiếc.
Trong phần thi đầu tiên của thí sinh Vân Anh, khi cả ba HLV Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và Thu Phương cùng xoay ghế lại. Mỹ Tâm đã thuyết phục cô gái 21 tuổi này: "Chị hiểu được tâm hồn của em". Ngay lập tức, HLV Đàm Vĩnh Hưng thốt lên: "Xạo quá đi!". 
Phần thi của thí sinh Vân Anh
Mr Đàm cho rằng anh không "xịt nước hoa" quá sớm vào người thí sinh như Mỹ Tâm và Thu Phương mà anh nghe rất kỹ cách thể hiện của Vân Anh để có đường hướng thích hợp cho cô.
Chính vì vậy mà khi Mỹ Tâm tiếp tục dùng những lời lẽ có cánh, hứa hẹn giúp Vân Anh thành quán quân chương trình, Mr Đàm "bật" lại ngay: "Trong lúc tập, em cũng đã biết lực lượng thí sinh năm nay như thế nào mà chị Tâm dám nói em là quán quân là xạo. Anh làm HLV ba năm rồi và anh biết rõ em sẽ bước đi tới đâu. Chỉ anh mới có thể làm được cho em những điều đó".
Pha "chặt chém" giữa Mr Đàm và Mỹ Tâm khiến khán giả vô cùng phấn khích bởi lâu nay, họ vẫn chỉ xem cặp đôi này song ca trên sân khấu chứ hiếm khi có dịp theo dõi trực tiếp tài ăn nói, khả năng ứng biến của họ.
Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm thường xuyên có những màn đối đáp thú vị trên ghế nóng
Không chỉ riêng tiết mục đầu tiên, trong nhiều tình huống khác, Mr Đàm và Mỹ Tâm cũng có sự đối đáp ăn ý, khiến chương trình trở nên kịch tính hơn. Chẳng hạn như trong phần thi của thí sinh Hữu Toàn (được cả bốn HLV lựa chọn), Mỹ Tâm cho rằng: "Chị biết sẽ làm gì để giọng em được tỏa sáng hơn nữa. Chị có một kho bài hát dành cho em".
Ngay lập tức, HLV Đàm Vĩnh Hưng đáp lại: "Có mình chị có hà". Lúc này, "họa mi tóc nâu" phản pháo ngay: "Có nhiều người có mà không biết sử dụng" khiến Mr Đàm phải... ngậm "bồ hòn".
Mr Đàm phải thốt lên rằng: "Lâu quá không gặp Mỹ Tâm, không ngờ cô ấy ăn nói kinh khủng thiệt". Tuy nhiên, "họa mi tóc nâu" cho biết cô nói không giỏi, chỉ hát giỏi thôi. 
Ở một trường hợp khác, Mr Đàm và Mỹ Tâm lại có sự phối hợp ăn ý khi bước ra khỏi ghế nóng để cùng nhau nhảy nhót trong phần thi của "cô bé hạt tiêu" Khánh Linh. Sự ngẫu hứng của hai vị HLV đình đám khiến các khán giả tại trường quay vô cùng phấn khích.
Phần thi của Khánh Linh
Thu Phương: Chiếm cảm tình thí sinh bằng sự chân thành
Được xem là ẩn số trong chương trình này, trong tập 1, Thu Phương chiếm cảm tình của khán giả bởi những chia sẻ lắng đọng nhưng vẫn không kém phần quyết liệt, mạnh mẽ trong những màn tranh giành thí sinh.
Trong phần thi của thí sinh Hữu Toàn, trong khi các HLV ra sức hứa hẹn để có thể "chiêu dụ" thí sinh này về đội của mình thì HLV Thu Phương từ tốn chia sẻ: "Chị chỉ có một trái tim dành cho những người mà chị tâm huyết và có thể làm rất nhiều điều cho các em. Chị nghĩ rằng trong khuôn khổ cuộc thi này, chị biết các em cố gắng đến cỡ nào nhưng khi bước ra khỏi cuộc thi, đi chặng đường dài mới là quan trọng...". 
HLV Thu Phương chiếm cảm tình của thí sinh bằng sự chân thành
Ở phần thi của "cô bé hạt tiêu" Khánh Linh, ngay khi xoay ghế nóng lại, Mr Đàm và Mỹ Tâm đã không ngần ngại bước xuống sân khấu nhún nhảy theo tiếng hát của Khánh Linh. Trong khi đó, HLV Thu Phương thì cho rằng cô không vội vàng đến mức lao ra sân khấu nhảy nhót là vì muốn lắng nghe và tìm hiểu bên trong giọng hát ấy ẩn chứa điều gì.
Đáp trả lại, HLV Đàm Vĩnh Hưng cho rằng: "Không lắng nghe mà vẫn thấu hiểu. Em có chất giọng khàn và anh là người chuyên xử lý giọng khàn. Anh sẽ mở tất cả các cánh cửa, tất cả các sân khấu ra cho em"... Dẫu vậy, "cô bé hạt tiêu" vẫn quyết định về đội... Thu Phương.
Trong một số tình huống khác, Thu Phương cũng dành sự chân thành để thuyết phục thí sinh về đội của mình, thậm chí là dùng tình cảm của một người mẹ dành cho những giọng ca chỉ trạc tuổi con trai lớn của cô. Ngay cả khi rapper Kimmese xuất hiện trên sân khấu, dù Thu Phương không biết nhiều về cô như Đàm Vĩnh Hưng hay Tuấn Hưng nhưng trước những lời lẽ đầy thuyết phục của nữ ca sĩ hải ngoại, Kimmese vẫn quyết định về đội Thu Phương.
 
Phần thi của Kimmese 
Tuấn Hưng: Lép vế!
Trong cả bốn HLV, Tuấn Hưng tỏ ra lép vế nhất khi thiếu sự tung hứng với ba HLV còn lại. Trong phần thi của thí sinh Vân Anh, Tuấn Hưng đã bất ngờ đưa ra nhận xét rằng: "Về cách ăn mặc, em rất hợp với hai HLV Đàm Vĩnh Hưng và Thu Phương". Ngay lập tức, Mr Đàm đáp trả: "Chắc em nói nhầm với ai chứ anh đâu mặc váy đâu".
Trước sự "phản pháo" của "đàn anh", Tuấn Hưng vội giải thích rằng: "Ý em là cô bé có cách ăn mặc bắt mắt, giống với anh và chị Thu Phương".
Tuấn Hưng khá hiền so với ba HLV còn lại
Có thể thấy trong nhiều trường hợp, Tuấn Hưng tỏ ra khá... hiền. Trong buổi họp báo trước khi phát sóng chương trình, nam ca sĩ Nắm lấy tay anh cũng thừa nhận rằng: "Từ khi làm bố, Tuấn Hưng cảm thấy mình có nhiều thay đổi trong cách suy nghĩ lẫn ứng xử. Có lẽ tay cầm bình sữa, tay cầm tã nên tính cũng thay đổi (Cười)".
Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng bật mí: "Hưng chơi với cả ba HLV còn lại nên biết tính tình mỗi người thế nào. Trước khi ghi hình vòng Giấu mặt, hai người mà Hưng kiêng dè nhất là Đàm Vĩnh Hưng và Thu Phương vì Hưng trông đợi nhiều vào cách nói chuyện duyên dáng của họ. Nhưng không ngờ người lật ngược tình thế lại là "người tình không bao giờ cưới" - Mỹ Tâm. Cô ấy luôn biến những trò tinh quái thành những điều rất dễ thương".

Còn theo các khán giả đã theo dõi trực tiếp các buổi ghi hình của Giọng hát Việt (chương trình ghi hình trước sau đó biên tập và phát sóng lại) thì tập 1 sau khi được biên tập lại đã làm giảm đi ít nhiều sự gay cấn, thú vị như thực tế diễn ra. Những màn "chặt chém", tranh giành quyết liệt của HLV bị cắt gọt đi nhiều khiến cho khán giả vẫn có cảm giác mọi thứ trở nên quá dễ dàng.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.