"Những con số" của Thanh và Hải

06/12/2011 00:48 GMT+7

Vào lúc 17 giờ ngày 11.12.2011, tại Trung tâm New Space Arts Foundation ở 15 Lê Lợi, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế, triển lãm Những con số của cặp nghệ sĩ song sinh Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải sẽ khai mạc. Dự án Những con số được thực hiện trong 2 năm 2010 và 2011, gồm 3 tác phẩm: Chén và đũa (1945); Giường nội trú (1991) và Chạm tới biển (2011).

Vào lúc 17 giờ ngày 11.12.2011, tại Trung tâm New Space Arts Foundation ở 15 Lê Lợi, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế, triển lãm Những con số của cặp nghệ sĩ song sinh Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải sẽ khai mạc. Dự án Những con số được thực hiện trong 2 năm 2010 và 2011, gồm 3 tác phẩm: Chén và đũa (1945); Giường nội trú (1991) và Chạm tới biển (2011).

Chén và đũa (1945) là tác phẩm sắp đặt gồm 1.945 chiếc chén và đôi đũa sơn son thếp vàng, để tưởng niệm hơn 2 triệu người chết trong nạn đói 1944-1945. Còn Giường nội trú (1991) là tác phẩm sắp đặt, với hai chiếc giường tầng sinh viên diện tích 1,8 x 0,8m. Bộ phim 3 kênh màu Chạm tới biển (2011) mang một thông điệp đầy thời sự. Xuyên suốt bộ phim là hình ảnh của chính hai tác giả trong “hành trình để chạm tới biển”, một hành trình nhắc nhớ lại “cách ứng xử với tiền nhân, với đất nước, với những vấn đề nóng bỏng thời sự... của nghệ sĩ - công dân; những người chẳng thể nào đứng ngoài thực tại quê hương”.

Thanh và Hải từng cùng chung một bào thai và khi ra đời vẫn duy trì sự gắn kết đến kinh ngạc, đặc biệt là trong hoạt động nghệ thuật. Hai anh khởi sự từ tranh, rồi đến sắp đặt và bây giờ là video art với nhiều triển lãm gây tiếng vang trong và ngoài nước. Triển lãm Những con số sẽ kéo dài tới ngày 11.1.2012.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.