Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận “cụng ly” với nhà thơ Nguyễn Việt Chiến

04/06/2011 00:14 GMT+7

Sau khi đọc Báo Thanh Niên, nhạc sĩ (NS) Phạm Minh Thuận - tác giả ca khúc phổ thơ Tổ quốc nhìn từ biển, đã từ Bình Dương, gọi điện ra Hà Nội, đề nghị được “cụng ly” vui vẻ với nhà báo Nguyễn Việt Chiến (tác giả bài thơ), để chúc mừng “đứa con” tinh thần của hai tác giả đã chính thức lên “mặt báo”.

Cũng cần nói thêm, NS Phạm Minh Thuận (quê ở TP.HCM, sinh năm 1955) tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hiện đang giảng dạy âm nhạc tại Bình Dương. NS Thuận cho biết đến nay đã sáng tác khoảng 200 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc phổ thơ. Hai trong các ca khúc của ông từng được các ca sĩ Hà Anh Tuấn và Hồng Hạnh hát trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly của VTV1.

V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.