Nhà thơ Lê Văn Ngăn lâm trọng bệnh

15/10/2013 03:20 GMT+7

Hơn một tuần qua, nhà thơ Lê Văn Ngăn, nguyên Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nằm cấp cứu tại lầu 3, phòng 420, khu điều trị cao, Bệnh viện Bình Dân - 408 Điện Biên Phủ, TP.HCM.

Ông năm nay đã 70 tuổi (sinh ở Thừa Thiên-Huế), trong chuyến vào thăm con trai tại TP.HCM đầu tháng 10.2013 thì đột ngột ngã bệnh. Sau hội chẩn, bác sĩ cho biết ông cần phải phẫu thuật để cắt bỏ bàng quang vào hôm nay 15.10.

Hiện ông rất cần sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt của gia đình và thân hữu bốn phương.

G.H

>> Sản phẩm phụ" của nhà thơ Lê Văn Ngăn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.