Nhà sản xuất âm nhạc bắn vào đầu tự sát

02/02/2012 12:33 GMT+7

Nhà sản xuất chương trình âm nhạc Don Cornelius đã bắn vào đầu tự sát ngày 1-2 tại nhà riêng ở Los Angeles - Mỹ. Ông là người tạo ra chương trình truyền hình âm nhạc da đen “Soul Train”.

Nhà sản xuất chương trình âm nhạc Don Cornelius đã bắn vào đầu tự sát ngày 1-2 tại nhà riêng ở Los Angeles - Mỹ. Ông là người tạo ra chương trình truyền hình âm nhạc da đen “Soul Train”.

Don Cornelius, 75 tuổi, được tìm thấy tại nhà riêng ở khu vực Sherman Oaks, Los Angeles vào khoảng 4 giờ sáng 1-2 với vết thương nặng ở đầu. Ông được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện địa phương. “Ông Don Cornelius được báo cáo là tự tử và vết thương là do tự bắn vào đầu” – Ed Winter, phát ngôn viên cảnh sát Los Angeles, cho biết. Cảnh sát thông báo không có bằng chứng ám sát hay cướp. 
 
Hiện cảnh sát vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân Don Cornelius tự sát. Một số nguồn tin cho rằng Don muốn tìm đến cái chết như sự kết thúc nhanh chóng khi sức khỏe ông xấu đi những năm gần đây.
 
Don Cornelius là người đã tạo ra, thúc đẩy chương trình âm nhạc Soul Train ở Chicago vào đầu những năm 1970 và phát triển nó trong suốt 20 năm. Sau đó, Don bán chương trình này cho MadVision Entertainment. 
 
Soul Train trở thành một phần của lịch sử văn hóa nhạc pop của Mỹ, thúc đẩy sự nghiệp của những nghệ sĩ Jackson Five, James Brown… Nghệ sĩ Aretha Franklin chia sẻ: “Cái chết của Don Cornelius là một mất mát lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Phi và thế giới nói chung”. Nhà soạn nhạc kiêm sản xuất Quincy Jones cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước sự ra đi đột ngột của người bạn, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh.

 

 

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.