Nhà nổi VN qua con mắt kiến trúc sư Đan Mạch

24/02/2014 03:15 GMT+7

Tiếp sau buổi khai mạc tại Hà Nội vào chiều 20.2 tại Đại sứ quán Đan Mạch (17 - 19 Điện Biên Phủ, Hà Nội), loạt triển lãm kết quả nghiên cứu về nhà nổi VN của kiến trúc sư người Đan Mạch Hans Peter Hagens sẽ được triển lãm tại nhiều nơi trong và ngoài nước như: Manzi Art Space, Hà Nội (số 14 Phan Huy Ích) từ ngày 25 - 30.3, tại Đại học Kiến trúc TP.HCM (196 đường Pasteur, P.6, Q.3) từ ngày 24.2 - 10.3.

Phác thảo nhà nổi VN của kiến trúc sư Hans Peter Hagens - Ảnh: T.L

Phác thảo nhà nổi VN của kiến trúc sư Hans Peter Hagens - Ảnh: T.L 

Tại Đan Mạch, triển lãm diễn ra ở Phòng Thương mại vùng đảo Lolland - Falster, thị trấn Holeby miền nam Đan Mạch, từ ngày 6 - 21.3; và trụ sở đại diện vùng Lolland - Falster tại thủ đô Copenhagen, từ ngày 3 - 30.4.

Triển lãm nhằm nêu lên giá trị độc đáo của những ngôi nhà nổi, qua đó làm nổi bật những tiềm năng và các giải pháp xây dựng thân thiện với môi trường có thể áp dụng được trong tương lai tại Đan Mạch, VN và châu Á.

 

Kiến trúc sư Hans Peter Hagens giải thích về các công trình nghiên cứu nhà nổi VN

Kiến trúc sư Hans Peter Hagens giải thích về các công trình nghiên cứu nhà nổi VN

Ngọc Bi

>> Nhà nổi cho vùng lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.