Nhà làm phim trẻ VN dự Thị trường dự án phim châu Á

05/08/2015 05:48 GMT+7

Dự án Cha cha cha của hai nhà làm phim sinh năm 1990 Đỗ Quốc Trung và Thằng Ròm của Trần Dũng Thanh Huy đã chính thức được lựa chọn tham dự Thị trường dự án phim châu Á (Asian Project Market - APM), diễn ra trong 3 ngày từ 4 - 6.10, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc).

Dự án Cha cha cha của hai nhà làm phim sinh năm 1990 Đỗ Quốc Trung và Thằng Ròm của Trần Dũng Thanh Huy đã chính thức được lựa chọn tham dự Thị trường dự án phim châu Á (Asian Project Market - APM), diễn ra trong 3 ngày từ 4 - 6.10, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc).

Đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy (thứ hai từ trái sang) và đạo diễn Đỗ Quốc Trung (thứ sáu từ trái sang) cùng các nhà làm phim trẻ VN - Ảnh: T.L
Đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy (thứ hai từ trái sang) và đạo diễn Đỗ Quốc Trung (thứ sáu từ trái sang) cùng các nhà làm phim trẻ VN - Ảnh: T.L
Cha cha cha là câu chuyện kể về sự cô đơn, lạc lõng của những người trẻ và những người già trong xã hội hiện đại. Còn Thằng Ròm là câu chuyện về trẻ em và các vấn đề của xã hội.
APM năm nay lựa chọn 30 dự án làm phim, đến từ 15 quốc gia. Tại APM, các nhà làm phim có cơ hội tìm kiếm nhà sản xuất, đầu tư, phát hành, tiếp cận các quỹ điện ảnh, đại diện các liên hoan phim quan trọng của châu Á cũng như thế giới... Ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng cho dự án xuất sắc.
Năm ngoái, dự án phim dài thứ 3 của đạo diễn Phan Đăng Di - Tiệc trăng tròn đã nhận được giải thưởng Busan Award của APM trị giá 20.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.