Nguyễn Nhật Ánh và tiệm sách “cây nhà lá vườn”

19/03/2012 03:56 GMT+7

Tiệm sách vừa khai trương có tên Kính Vạn Hoa, tọa lạc tại số 8BC Lương Hữu Khánh, Q.1, TP.HCM, kế bên Quán Đo Đo, trực thuộc Công ty Kính Vạn Hoa do bà xã của Nguyễn Nhật Ánh làm giám đốc.

Tiệm sách vừa khai trương có tên Kính Vạn Hoa, tọa lạc tại số 8BC Lương Hữu Khánh, Q.1, TP.HCM, kế bên Quán Đo Đo, trực thuộc Công ty Kính Vạn Hoa do bà xã của Nguyễn Nhật Ánh làm giám đốc.

Tiệm bày bán 4 chủ đề sách: những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, tuổi mới lớn, lãng mạn và văn học nước ngoài; đồng thời là nơi duy nhất có các tác phẩm của Ánh đã được dịch sang tiếng nước ngoài: Mắt biếc (tiếng Nhật), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (tiếng Thái)…

Kính Vạn Hoa là một tiệm sách mini, được trình bày bởi kiến trúc sư Peter, người Ý - anh em cột chèo với Nguyễn Nhật Ánh.

Nếu bạn đã từng ghé thăm những tiệm sách nhỏ ở châu u thì sẽ thấy tiệm sách mini này được thiết kế giống y như vậy. Quản lý tiệm sách là ái nữ của nhà văn, mới du học ở Pháp về. Nói chung, tiệm sách Kính Vạn Hoa chỉ toàn “cây nhà lá vườn”, rất ấm cúng và mát mẻ vì được trang bị… máy lạnh!

Tin, ảnh: Đoàn Duy Xuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.