Người viết vui nhất hội sách?

23/03/2012 03:45 GMT+7

Có lẽ là TS sử học, Phó tổng thư ký Hội Sử học VN, kiêm cây bút viết tản văn Nguyễn Thị Hậu (ảnh). Trong Hội sách TP.HCM lần 7, chị ra mắt 3 tác phẩm mới gồm Buổi trưa trong quán cà phê (tùy bút), Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ (nghiên cứu) và “chủ biên” một tuyển tập về cha chị, nhà nghiên cứu, viết kịch bản cải lương nổi tiếng của Nam bộ Nguyễn Ngọc Bạch - Nhật ký dọc đường lưu diễn.

Có lẽ là TS sử học, Phó tổng thư ký Hội Sử học VN, kiêm cây bút viết tản văn Nguyễn Thị Hậu (ảnh). Trong Hội sách TP.HCM lần 7, chị ra mắt 3 tác phẩm mới gồm Buổi trưa trong quán cà phê (tùy bút), Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ (nghiên cứu) và “chủ biên” một tuyển tập về cha chị, nhà nghiên cứu, viết kịch bản cải lương nổi tiếng của Nam bộ Nguyễn Ngọc Bạch - Nhật ký dọc đường lưu diễn. Làm được cả “sách cha” và “sách con”. Không vui sao được.

 
Ảnh: T.L 

Đông Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.