Nghiên cứu bản đồ khẳng định chủ quyền Việt Nam

24/11/2012 03:00 GMT+7

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội TP.Đà Nẵng cho biết đang thẩm định 101 tấm bản đồ cổ của nhà sưu tập Trần Thắng (39 tuổi, quốc tịch Mỹ) để thực hiện triển lãm khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

 
Bản đồ Prevost Bellin (Đức) xuất bản năm 1747 ghi rõ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam bấy giờ - Ảnh: Anh Sơn

Bộ bản đồ này có khoảng 10 tấm là sao chụp, còn lại đều là bản gốc xuất bản tại Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Hà Lan, Ý… trong thời gian từ năm 1626 - 1980, được ông Trần Thắng chia thành 3 nhóm, gồm các bản đồ Trung Quốc chỉ rõ giới hạn lãnh thổ đến cực nam đảo Hải Nam, nhóm bản đồ Việt Nam xác định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa và nhóm bản đồ khu vực Đông Nam Á thể hiện chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.