Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 tại Bình Định

24/02/2013 15:04 GMT+7

(TNO) Sáng 24.2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 tại Bình Định đã khởi đầu với Hội bài chòi cổ dân gian và Cuộc thi sáng tác câu thai bài chòi do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP.Quy Nhơn tổ chức tại Đồi Thi Nhân (khu Du lịch Ghềnh Ráng, Quy Nhơn).

Hội bài chòi cổ này đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham gia, trong đó có rất nhiều bạn trẻ là sinh viên, học sinh các trường đóng trên địa bàn.

Hội đánh bài chòi cổ dân gian hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 tại Bình Định
Hội đánh bài chòi cổ dân gian hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 tại Bình Định

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 tại Bình Định còn có các hoạt động khác như triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, thư pháp, cuộc thi thơ nhanh, Liên hoan thơ với sự tham gia của CLB thơ Đại học Quy Nhơn, CLB thơ Bùi Thị Xuân, CLB Văn học Xuân Diệu, CLB thơ Trường Thi, CLB thơ Cao đẳng Bình Định….

Đặc biệt, Đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Tổ quốc Vầng trăng” sẽ được khai mạc lúc 19 giờ 30 phút ngày 24.2.

Theo ông Trần Quang Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định, Đêm thơ Nguyên tiêu tổ chức tại Đồi Thi Nhân được xây dựng với chủ đề “Tổ quốc Vầng trăng” nhằm chuyển tải ý nghĩa nhà thơ không chỉ say sưa với vầng trăng thi ca, mà còn luôn có ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc. Trong đêm thơ này còn có phần đọc lời dụ của vua Quang Trung.

Những bài thơ hay, xúc động về tình yêu đất nước như: Tổ quốc (Từ Quốc Hoài), Tổ quốc nhìn từ biển (Nguyễn Việt Chiến), Trăng trên Thành Hoàng Đế (Mai Thìn)… sẽ được trình bày trong đêm thơ Nguyên tiêu tại Bình Định.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> “Thơ ca dạy chúng ta hy vọng”
>> Hàng ngàn du khách đến với Ngày hội thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.