Ngâm thơ và nghe ngâm thơ VN

14/06/2015 05:47 GMT+7

Đó là tựa cuốn sách mới do nhạc sĩ đàn tranh Thạch Cầm biên soạn (NXB Văn hóa - Văn nghệ tháng 6.2015).

Đó là tựa cuốn sách mới do nhạc sĩ đàn tranh Thạch Cầm biên soạn (NXB Văn hóa - Văn nghệ tháng 6.2015).

Ảnh: tác giả cung cấp
Ảnh: tác giả cung cấp
Một đề tài thật hiếm hoi trên mặt bằng văn học hiện nay nhưng rất đặc trưng và cần thiết. Tác giả là cháu nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương (tác giả Đêm đông) và là “đệ tử ruột” của danh cầm đàn tranh Bửu Lộc.
Thạch Cầm đã có hơn 30 năm đệm đàn tranh cho các giọng ngâm: Tô Kiều Ngân, Đoàn Yên Linh, Hoàng Hương Trang, Mai Hiên, Hồng Vân, Huyền Trân, Vân Khanh, Hồ Bảo Thanh, Hà Linh Bảo, Thúy Vinh, Bích Ngọc, Tạ Nghi Lễ, Cẩm Giang, Đài Trang, Bảo Cường, Hoàng Đức Tâm…
Không chỉ đệm đàn, Thạch Cầm có một thời gian phụ trách mục Hướng dẫn ngâm thơ trên sóng phát thanh trong chương trình Tiếng thơ của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.