Mỗi năm tu bổ 50-60 di tích, chống xuống cấp 100-150 di tích

12/02/2012 03:03 GMT+7

Ngày 11.2, Viện Bảo tồn di tích cho biết, trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, nhà nước tập trung đầu tư cho việc bảo tồn di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt (đến năm 2015, 100% di tích được tu bổ tôn tạo), di tích lịch sử văn hóa quốc gia (70% di tích được tu bổ tôn tạo đến năm 2015 và 80% đến năm 2020) và các làng, bản có những đặc trưng văn hóa tiêu biểu.

Ngày 11.2, Viện Bảo tồn di tích cho biết, trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, nhà nước tập trung đầu tư cho việc bảo tồn di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt (đến năm 2015, 100% di tích được tu bổ tôn tạo), di tích lịch sử văn hóa quốc gia (70% di tích được tu bổ tôn tạo đến năm 2015 và 80% đến năm 2020) và các làng, bản có những đặc trưng văn hóa tiêu biểu.

Còn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đến năm 2015 xác định, mỗi năm đầu tư tu bổ tổng thể cho 50-60 di tích, hỗ trợ chống xuống cấp cho 100-150 di tích. Nguồn vốn cho cả giai đoạn là 11.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 6.500 tỉ đồng, ngân sách địa phương 2.500 tỉ đồng, vốn huy động từ các nguồn khác là 2.000 tỉ đồng.  

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.