Lựa chọn trùng tu nhóm tháp A khu di tích Mỹ Sơn

16/04/2015 19:41 GMT+7

(TNO) Chiều 16.4, nhóm chuyên gia khảo cổ Ấn Độ đã trực tiếp khảo sát tại khu di tích Mỹ Sơn để xúc tiến dự án trùng tu theo biên bản ghi nhớ giữa hai chính phủ.

(TNO) Chiều nay 16.4, nhóm chuyên gia khảo cổ Ấn Độ đã trực tiếp khảo sát tại khu di tích Mỹ Sơn để xúc tiến dự án trùng tu theo biên bản ghi nhớ giữa hai chính phủ.

Các chuyên gia khảo cổ Ấn Độ khảo sát tại khu di tích Mỹ Sơn chiều 16.4 - Ảnh: Văn Khoa
Các chuyên gia khảo cổ Ấn Độ khảo sát tại khu di tích Mỹ Sơn chiều 16.4 - Ảnh: Văn Khoa
Tổng giám đốc Cơ quan khảo cổ Ấn Độ, ông Rakesh Tewari, dẫn đầu nhóm chuyên gia đã có cuộc gặp với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam để xúc tiến dự án bảo tồn, trùng tu các công trình kiến trúc Chăm tại Mỹ Sơn.
Cuộc khảo sát ba nhóm tháp A, H, K Mỹ Sơn cũng như họp bàn lựa chọn nhóm tháp trùng tu giữa nhóm chuyên gia Ấn Độ và Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý Di tích và du lịch Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) cũng vừa kết thúc vào cuối giờ chiều nay.
Bước đầu, các bên thống nhất chọn nghiên cứu trùng tu nhóm tháp A, sau đó sẽ nghiên cứu tiếp nhóm H và K. Dự kiến khoảng một tháng nữa sẽ có thêm chuyên gia Ấn Độ được cử sang để nghiên cứu tài liệu, lập nhóm công tác hỗn hợp…
Đây là dự án được thực hiện theo biên bản ghi nhớ về bảo tồn và trùng tu các công trình kiến trúc Chăm Mỹ Sơn giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ ký kết trong năm 2014, dự kiến kéo dài khoảng 5 năm, trong đó phía Ấn Độ tài trợ hơn 54 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.