Lời nói dối kinh điển

15/09/2013 03:00 GMT+7

Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát 2.000 người Anh để tìm hiểu về những cách thức mà người ta thường sử dụng để tỏ ra hiểu biết.

 

62% số người được hỏi cho biết đã giả vờ như từng đọc các tiểu thuyết kinh điển, nhưng thực ra chỉ biết chúng nhờ vào phim điện ảnh và truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết, hoặc những tóm tắt nội dung của tiểu thuyết trên mạng.

10 cuốn tiểu thuyết kinh điển mà người ta thường nói dối đã đọc là: 1984 (George Orwell), Chiến tranh và hòa bình (Leo Tolstoy), Những kỳ vọng lớn lao (Charles Dickens), Bắt trẻ đồng xanh (J.D. Salinger), Đường tới Ấn Độ (E.M. Forster), Chúa tể những chiếc nhẫn (J.R.R Tolkein), Giết con chim nhại (Harper Lee), Tội ác và trừng phạt (Fyodor Dostoyevsky), Kiêu hãnh và định kiến - ảnh (Jane Austen), Jane Eyre (Charlotte Bronte).

Liên Khương
(Theo Telegraph)

>> Hàn Quốc cấm tiểu thuyết “người lớn” của Pháp
>> Ra mắt tiểu thuyết "Thằng tơ tưởng
>> Người cứu tiểu thuyết "Đống rác cũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.