Lê Cát Trọng Lý ngẫu hứng "Vui"

07/09/2011 09:05 GMT+7

(TNO) Trong buổi họp báo chính thức giới thiệu chương trình biểu diễn xuyên Việt mang tên Vui hôm 6.9, ca sĩ - nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý đã ngẫu hứng cùng nhóm nhạc trình diễn các ca khúc mới mà cô sẽ thể hiện trong tour diễn của mình.

>> Giữa đường gãy gánh… Du ca

Ngoài những ca khúc quen thuộc đã góp phần tạo nên một Lê Cát Trọng Lý - nốt nhạc lạ của làng nhạc Việt như Chênh vênh, Lẩn thẩn, Mùa yêu... cô ca sĩ - nhạc sĩ cá tính này đã không ngần ngại trình làng một số sáng tác mới toanh, đậm chất ngẫu hứng của mình như: Ghen, Nghèo, Bài thơ Tây Tạng...

Phần trình diễn của Lê Cát Trọng Lý và nhóm nhạc trong khuôn khổ buổi họp báo đã níu chân hàng chục khán giả là các phóng viên báo đài, sinh viên, bạn bè... tại khán phòng nhỏ của Nhạc viện TP.HCM, xuyên suốt giờ nghỉ trưa, bằng những bản phối acoustic được chăm chút kỹ lưỡng, giọng hát truyền cảm và sự nhiệt tình của các nghệ sĩ biểu diễn...

Mặc dù theo thông tin mới nhất của ban tổ chức, chương trình tour diễn xuyên Việt của Lê Cát Trọng Lý cùng nhóm nhạc không thể đến được với 6 tỉnh, thành trên cả nước, từ TP.HCM ra Hà Nội, như dự kiến ban đầu, mà phải dừng lại sau đêm diễn tại TP Đà Nẵng (ngày 24.9), nhưng với cô gái sinh năm 1987 đam mê ca hát này, cô vẫn rất vui và hài lòng khi có thể dành những buổi du ca tri ân khán giả hâm mộ, đặc biệt là tại quê hương Đà Nẵng của mình.

Đây là lần đầu tiên, Nhạc sĩ trẻ triển vọng của Bài hát Việt 2008 này tổ chức một chương trình du ca tại các vùng miền của đất nước, với thông điệp giản dị Hát cho riêng mình - Hát cho mọi người - Vui, hứa hẹn đem đến những đêm nhạc với phong cách unplugged ấn tượng khó quên.

 
Năm 2007, Lê Cát Trọng Lý quyết định rời quê hương Đà Nẵng vào TP.HCM theo học khoa Viola tại Nhạc viện TP.HCM


Song song với việc học tập, Trọng Lý thường xuyên ca hát tại khán phòng nhỏ của quán cà phê Yên, tạo thành "thương hiệu" cho không gian âm nhạc đặc biệt này


Năm 2008, Lê Cát Trọng Lý trở thành hiện tượng mới lạ của làng nhạc Việt với cú đúp hai giải lớn Bài hát của nămNhạc sĩ trẻ triển vọng cho ca khúc Chênh vênhBài hát Việt 2008


Từ đó đến nay, giọng hát và các sáng tác của Lê Cát Trọng Lý luôn đem đến những cảm nhận khác biệt và khó quên trong lòng khán giả


Đầu năm 2011, Lê Cát Trọng Lý chính thức đánh dấu bước đường âm nhạc của mình bằng album đầu tay Lê Cát Trọng Lý Vol.1


Và lần đầu tiên "du ca" qua chương trình tour diễn mang tên Vui với 4 đêm diễn tại TP.HCM (10 và 11.9), TP Quy Nhơn (Bình Định - 17.9) và TP Đà Nẵng (24.9)

Hiền Nhi
(Ảnh: CTV)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.