Làng đá Non Nước trở thành di sản quốc gia

26/08/2014 03:00 GMT+7

Ngày 25.8, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã công nhận làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn TP.Đà Nẵng) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ năm 2011, UBND TP.Đà Nẵng đã trình hồ sơ đề nghị Bộ công nhận bởi làng nghề hội đủ 4 tiêu chí luật Di sản văn hóa là có tính đại diện bản sắc địa phương, văn hóa đa dạng sáng tạo, kế tục phục hồi qua nhiều thế hệ và được cộng đồng đồng thuận phát triển.

Làng nghề 400 năm tuổi hiện nay không chỉ gìn giữ nghề truyền thống mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương với 500 cơ sở chế tác cùng 3.500 lao động, mang lại doanh thu hơn 400 tỉ đồng hằng năm. Sản phẩm chủ lực của làng nghề là tượng đá trang trí đa dạng về kích cỡ, mẫu mã, trong đó 30% xuất đi nước ngoài.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.