Khởi quay "Vợ tôi là số 1" phiên bản Việt

18/02/2011 15:21 GMT+7

Vợ tôi là số 1 là phim truyền hình đạt tỷ suất người xem rất cao tại Hàn Quốc vào năm 2009.

Phim xoay quanh đề tài người nội trợ nhưng được khai thác ở khía cạnh mới mẻ hơn, là cánh tay đắc lực cho các đức lang quân trong sự nghiệp.

Chính điều này đã thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những phụ nữ hiện đại. Phiên bản mới của Vợ tôi là số 1 (DID TV sản xuất, dài 45 tập, đạo diễn Nguyễn Dương) được xây dựng gần gũi với văn hóa Việt, có sự tham gia của diễn viên Kim Tuyến, siêu mẫu Ngọc Ngoan, á hậu Diễm Châu, Trí Quang, Trương Thế Vinh... Phim dự kiến sẽ quay trong khoảng thời gian 3 tháng và phát trên sóng HTV2.

N.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.