Khởi công trùng tu 6 hạng mục lăng Tự Đức

23/04/2015 19:02 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Công ty cổ phần tu bổ di tích và thiết bị Trung ương, chi nhánh miền Trung đã tổ chức khởi công gói thầu số 7 dự án Bảo tồn, tu bổ và phục hồi lăng Tự Đức.

(TNO) Sáng nay 23.4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Công ty cổ phần tu bổ di tích và thiết bị Trung ương, chi nhánh miền Trung đã tổ chức khởi công gói thầu số 7 dự án Bảo tồn, tu bổ và phục hồi lăng Tự Đức.

Khởi công trùng tu 6 hạng mục lăng Tự ĐứcCông trình Xung Khiêm Tạ đã được trùng tu - Ảnh: B.N.L
Dự án sẽ tiến hành trùng tu 6 hạng mục công trình, gồm: Lương Khiêm điện, Chí Khiêm đường, Lễ Khiêm vu, Pháp Khiêm vu, Tiểu Khiêm trì và khu vực hồ Lưu Khiêm. Dự án được triển khai từ tháng 4.2015 đến quý 2 năm 2019 với tổng kinh phí là 107,9 tỉ đồng.
Trước đó, dự án đã hoàn thành gói thầu số 5, với hạng mục công trình Xung Khiêm Tạ, Dũ Khiêm Tạ và Khiêm Cung Môn.
Lăng Tự Đức (tên hiệu là Khiêm Lăng), nơi yên nghỉ của vua Tự Đức là một quần thể kiến trúc gồm nhiều hạng mục công trình được xây dựng trong một thung lũng thuộc làng Dương Xuân Thượng (nay là thôn Thượng 3, P.Thủy Xuân TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).
Đây là một quần thể công trình kiến trúc đẹp có phong cảnh sơn thủy hữu tình nhất của các lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn ở cố đô Huế. Trải qua thời gian, chiến tranh và thời tiết khắt nghiệt, đến nay nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.
Với những hạng mục quan trọng như trên được trùng tu, công trình sau khi hoàn thành sẽ trả lại vẻ đẹp thơ mộng của lăng vua Tự Đức, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể di tích số đô Huế - Di sản văn hóa thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.