Kho báu nghệ thuật 1,35 tỉ USD của phát xít Đức

05/11/2013 03:00 GMT+7

Chính quyền thành phố Munich (Đức) đã phát hiện một bộ sưu tập gồm 1.500 tác phẩm nghệ thuật bị phát xít Đức tước đoạt trước đây có giá trị ước tính khoảng 1,35 tỉ USD.

Theo tạp chí Focus, Cơ quan Thuế Munich đã tìm thấy số tác phẩm trên, bao gồm nhiều bức tranh của các danh họa như Matisse, Picasso và Chagall được cất giấu tại nhà của Cornelius Gurlitt, con một người buôn tranh địa phương.

Ông Gurlitt bị nghi trốn thuế và nhà chức trách đã lục soát căn hộ của ông đầu năm 2011. Dù bộ sưu tập được phát hiện cách đây gần 2 năm, Focus là tờ báo đầu tiên tiết lộ thông tin này.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.