Khát vọng trẻ đến với 'đất võ trời văn'

16/03/2015 05:04 GMT+7

Khát vọng trẻ lần thứ 9 sẽ là một chương trình nghệ thuật đậm không khí hào hùng của miền 'đất võ trời văn' khi lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn - Bình Định, vào 20 giờ ngày 21.3 (truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTC9 Let’s Viet).

Khát vọng trẻ lần thứ 9 sẽ là một chương trình nghệ thuật đậm không khí hào hùng của miền “đất võ trời văn” khi lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn - Bình Định, vào 20 giờ ngày 21.3 (truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTC9 Let’s Viet). 

Ca sĩ Mỹ Tâm và Cẩm Ly tham gia Khát vọng trẻ 9 tại Quy Nhơn - Ảnh: Diệp Đức Minh - Độc LậpCa sĩ Mỹ Tâm và Cẩm Ly tham gia Khát vọng trẻ 9 tại Quy Nhơn - Ảnh: Diệp Đức Minh - Độc Lập
Chưa có lần nào tổ chức mà những người thực hiện lại háo hức khi trong ý tưởng phác thảo chương trình được chú trọng phải thể hiện được Hào khí xuân đất võ - tên chủ đề của Khát vọng trẻ (KVT 9). Bởi đây là lần đầu tiên, KVT diễn ra tại TP.Quy Nhơn (quảng trường Trung tâm tỉnh Bình Định, đường Nguyễn Tất Thành), vùng đất không chỉ sản sinh ra người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ - Tây Sơn, là xứ võ nổi tiếng của võ cổ truyền VN, mà còn là nơi quy tụ nhiều danh nhân, tài tử như Đào Tấn, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Yến Lan…
Tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Từ thời vua Quang Trung cùng đội quân thần tốc tiến ra bắc dẹp tan 29 vạn quân Thanh, người ta vẫn biết về Bình Định là mảnh đất võ, đến đàn bà con gái chân yếu tay mềm cũng biết “đánh roi đi quyền”; thế nên trong chương trình KVT 9, ban tổ chức là Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Bình Định (chỉ đạo thực hiện: Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bình Định) đã quyết phải tái hiện “đất võ” với hình ảnh vua Quang Trung, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trên sân khấu một cách hào hùng nhất.
Các chuyên viên đang thực hiện dựng khán đài - Ảnh: Đào Ngọc ThạchCác chuyên viên đang thực hiện dựng khán đài - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Đạo diễn Thái Huân cho biết: “Trong chương 1 với nội dung Xuân khải hoàn, dàn trống của Nhà hát Tuồng Đào Tấn và các diễn viên của Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, võ sinh Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định… sẽ cùng dàn hợp xướng hát ca khúc Hành binh thần tốc - sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh An. NSND Minh Ngọc sẽ hóa thân vào vai vua Quang Trung, hô vang lời hịch truyền tiến quân đầy khí tiết: Đánh cho để dài tóc/Đánh cho để đen răng/Đánh cho nó chích luân bất phản/Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ, cùng đội quân Tây Sơn làm nên sự kiện lịch sử mùa xuân 1789”.
Ở mảng ca khúc hào hùng, thể hiện hào khí của dân tộc từ bao thế hệ, từ mùa xuân Kỷ Dậu đến mùa xuân đại thắng 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh và xuân đất nước đổi mới trên đường hội nhập, phát triển, còn có sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn với bài hát Đường chúng ta đi (nhạc Huy Du, lời thơ Xuân Sách), ca sĩ - diễn viên Quý Bình với Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà) và Đức Tuấn với ca khúc Mùa xuân Quy Nhơn, mùa xuân Bình Định (sáng tác Dân Huyền), NSƯT Tuyết Mai ngâm thiệu bài thơ võ Roi Thái Sơn…
Mỹ Tâm, Cẩm Ly thương về miền Trung
Tham gia KVT 9 có sự góp mặt của nhiều ca sĩ ngôi sao người miền Trung và là người con của đất Bình Định như: Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Vân Khánh, Thụy Vân (giải nhất Tiếng hát truyền hình 1998), bé Thiện Nhân (quán quân Giọng hát Việt nhí 2014) cùng các ca sĩ, nghệ sĩ chung một tấm lòng hướng về miền Trung như: Trọng Tấn, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Noo Phước Thịnh, Phương Vy, Quý Bình, Quốc Thiên, nhóm MTV, MC Bình Minh, Hồng Ánh.
Cũng là một người con của đất Bình Định, ca sĩ Cẩm Ly và bé Thiện Nhân sẽ cùng song ca trong ca khúc Gánh lúa (nhạc sĩ Phạm Duy) với phần dàn dựng dí dỏm hoạt cảnh nông thôn VN với những cánh đồng lúa chín vàng, nông dân hớn hở thu hoạch lúa trong vụ mùa…
Cẩm Ly cho biết: “Tôi cảm thấy xúc động khi được hát ở quê hương của ba tôi. Từ nhỏ tôi đã được ba dẫn về nguyên quán, một vùng sâu, vùng xa của Bình Định, gần chân núi. Ký ức về người dân từ đó đến nay trong tôi vẫn là người Bình Định chịu thương chịu khó, cần mẫn, chắt chiu làm ăn. Là ca sĩ nhưng cơ hội về hát ở Bình Định với tôi chưa nhiều, lần này hát trong một chương trình ca ngợi đất Bình Định, tôi thấy thật ý nghĩa. Tôi mong với một chương trình được đầu tư lớn, cái hay, cái đẹp của Bình Định sẽ được nhiều người biết đến để quê tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Giờ sân khấu chưa mở màn, nhưng tôi nghĩ sẽ vỡ òa cảm xúc trong ngày khai diễn”.
Còn ca sĩ Mỹ Tâm thì hào hứng: “Đi hát ở miền Trung lần nào tôi cũng thích, vì tôi luôn dành cho mảnh đất này một tình cảm đặc biệt. Lần này đến với Quy Nhơn trong KVT 9, tôi sẽ trình bày ca khúc truyền thống, bất hủ quen thuộc với nhiều thế hệ là Lên đàng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Bài hát sẽ được hòa âm - phối khí với màu sắc rock trẻ trung, sôi động và rực lửa. Tôi chắc chắn khán giả sẽ cùng hòa nhịp và cháy hết mình cùng Mỹ Tâm trong giai điệu của ca khúc này!”.
Miễn phí vé cho 30.000 khán giả xem trực tiếp
KVT 9 sẽ phục vụ khoảng 25.000 - 30.000 khán giả tại Quy Nhơn (vé phát miễn phí). Hiện tại, các khán đài dành cho khán giả ngồi được dựng mới hoàn toàn, đang được ê kíp tổ chức gấp rút thực hiện và đã cơ bản hoàn thành. Chương trình sẽ được MC làm nóng trước giờ mở màn với màn bắt nhịp để đông đảo khán giả có mặt cùng hát tập thể các ca khúc về Đoàn, thanh niên tình nguyện...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.