Khánh Thi bế bụng bầu dự triển lãm body art của chính mình

26/04/2015 10:26 GMT+7

(TNO) Tối 25.4, triển lãm Nghệ thuật từ đôi tay lần 3 - năm 2015 của 8 họa sĩ, nhà thiết kế, đã chính thức khai mạc tại TP.HCM với sự tham dự của kiện tướng dancesport Khánh Thi và NSƯT Thành Lộc cùng đông đảo người yêu thích các sản phẩm handmade.

(TNO) Tối 25.4, triển lãm Nghệ thuật từ đôi tay lần 3 - năm 2015 chính thức khai mạc tại TP.HCM với sự tham dự của kiện tướng dancesport Khánh Thi và NSƯT Thành Lộc cùng đông đảo người yêu thích các sản phẩm handmade.

Khánh Thi vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật dù đang mang thai
Chia sẻ với Thanh Niên Online, Khánh Thi cho biết cô rất bất ngờ khi họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ngỏ ý mời tham gia làm mẫu để thực hiện các họa phẩm trên chính cơ thể vì mục đích bảo vệ môi trường. “Thi muốn hai mẹ con cùng làm một việc tốt nên đã nhận lời ngay”, kiện tướng dance sport cho biết.
Do đang không được khỏe vì thai kỳ nên Khánh Thi không chia sẻ nhiều mà dành thời gian chiêm ngưỡng lại tác phẩm do mình làm mẫu. Được biết, Khánh Thi đã mất gần 3 giờ đồng hồ để họa sĩ hoàn thành tác phẩm trên cơ thể mình. Bức họa mang đến thông điệp bảo vệ môi trường với điểm nhấn là quả địa cầu được vẽ ở phần bụng.
Đây là tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, một trong 8 họa sĩ, nhà thiết kế tham gia triển lãm lần này. Chị từng tốt nghiệp loại giỏi Đại học Mỹ thuật TP.HCM và là một trong số ít những nghệ sĩ body art chuyên nghiệp trong nước, từng tham gia Lễ hội Body painting thế giới 2009. Với tác phẩm lần này, chị mong muốn kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.
Triển lãm Nghệ thuật từ đôi tay là dịp để các nghệ sĩ handmade thể hiện tài năng của mình, mang đến cho giới trẻ và người yêu nghệ thuật một cái nhìn toàn diện, phong phú hơn về nghệ thuật handmade. Các sản phẩm tham gia triển lãm mang nhiều màu sắc khác nhau như gốm sứ đất nung, hoa vải, tranh vẽ sơn dầu, body panting…
Triển lãm kéo dài cho đến hết ngày 29.4.
Các nghệ sĩ đều có chung tình yêu sâu sắc và niềm đam mê dành cho sản phẩm thủ công
Các tác phẩm Body painting - bảo vệ môi trường của họa sĩ Mỹ Hạnh mang đến cho người xem cái nhìn mạnh mẽ nhưng tinh tế, đồng thời qua đó gửi gắm thông điệp hãy bảo vệ môi trường và chung tay vì màu xanh của trái đất
Thành Lộc mặc chiếc áo dài cách điệu trong chương trình. Anh chia sẻ mình rất thích thú với những đồ dùng được gia công tỉ mỉ
“Tình yêu thể hiện thế nào, ở mức độ nào cũng nhằm vào mục đích là tiến tới sự mưu cầu hạnh phúc cho chính mình và làm tốt đẹp cho xã hội…”, thông điệp tác giả Uy Phương muốn gửi gắm
Lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống dân tộc, NTK Lan Chi đã tạo thêm màu sắc cho không gian tại triển lãm với những trang phục áo dài, áo dài cách tân cùng những chiếc váy đầy cá tính
Từ lớp học làm gốm, anh Bùi Thanh Thuận (24 tuổi) đã khéo léo kết hợp đèn đốt trên dầu với ý tưởng từ hoa sen. Đây cũng là ý tưởng chính cho các sản phẩm của anh
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.