Khánh thành tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

19/09/2010 01:22 GMT+7

Ngày 18.9, công trình tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (ảnh) xây dựng tại khu vực ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM, đã làm lễ khánh thành sau gần 3 năm thi công.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam; hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó thư ký Hội đồng chứng minh Trung ương GHPG Việt Nam; cùng đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đông đảo các vị đại đức tăng ni và đồng bào Phật tử đến dự.

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM và hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG VN, Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, phát biểu: việc xây dựng tượng đài nhằm tôn vinh sự hy sinh cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu vì đạo pháp và dân tộc ngày 20 tháng tư âm lịch, nhuần năm Quý Mão (1963). Công trình thực hiện từ tháng 11.2007, hoàn thành ngày 17.9.2010, có tổng mức đầu tư là 23.076.845.000 đồng, với tượng Bồ tát Thích Quảng Đức cao 6m, đường kính 4m, phù điêu phía sau tượng mô tả khái quát lịch sử đấu tranh cách mạng của tín đồ Phật giáo và các tầng lớp nhân dân chống lại sự đàn áp của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Tượng và phù điêu nói trên đều bằng hợp kim đồng nhập khẩu từ Ukraina và Hàn Quốc, được đúc theo mẫu của tác giả Võ Công Chiến và Võ Công Thắng - trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Khuôn viên tượng đài rộng 1.848m2 bao gồm sân lễ, hồ sen bao quanh, thảm cỏ với lối đi dạo...

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.