Khánh thành Nhà lưu niệm nhà văn Kim Lân

08/01/2012 16:32 GMT+7

Nhà lưu niệm nhà văn Kim Lân vừa được khánh thành tại số nhà 35, ngõ 424, phố Trần Khát Chân, Hà Nội. Kim Lân sinh năm 1921, mất năm 2007, đã được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001.

Nhà lưu niệm nhà văn Kim Lân vừa được khánh thành tại số nhà 35, ngõ 424, phố Trần Khát Chân, Hà Nội. Kim Lân sinh năm 1921, mất năm 2007, đã được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001.

Ông tên thật là Nguyễn Văn Tài quê ở làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Kim Lân nổi tiếng với những tác phẩm viết về nông thôn Việt Nam giai đoạn trước và sau Cách mạng Tháng 8 như: Nên vợ nên chồng, Con chó xấu xí, Hiệp sĩ gỗ, Ông cả Ngũ,  Làng, Vợ nhặt, Tuyển tập Kim Lân…Nhà văn Kim Lân là người cha của những họa sĩ nổi tiếng: Nguyễn Thị Hiền, Thành Chương, Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Mạnh Đức, Nguyễn Từ Ninh. Nhân dịp này, NXB Kim Đồng đã xuất bản cuốn sách Kim Lân - Ẩn sĩ giữa làng văn của tác giả Nguyễn Huy Thắng.

 

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.