Khai thác vàng, phát hiện 28 chiếc chiêng trong lòng đất

15/04/2015 06:36 GMT+7

Ngày 14.4, ông Trần Ngọc Viễn, Giám đốc Công ty cổ phần thép Đông Á chi nhánh tại Kon Tum, cho biết trong quá trình khai thác vàng sa khoáng ở làng Đăk Gâk, xã Đăk Môn, H.Đăk Glei (Kon Tum), công ty đã phát hiện 28 chiếc chiêng nằm sâu trong lòng đất và bàn giao bộ chiêng này cho chính quyền địa phương.

Ngày 14.4, ông Trần Ngọc Viễn, Giám đốc Công ty cổ phần thép Đông Á chi nhánh tại Kon Tum, cho biết trong quá trình khai thác vàng sa khoáng ở làng Đăk Gâk, xã Đăk Môn, H.Đăk Glei (Kon Tum), công ty đã phát hiện 28 chiếc chiêng nằm sâu trong lòng đất và bàn giao bộ chiêng này cho chính quyền địa phương.

Những chiếc chiêng được phát hiện - Ảnh: Nguyên Lộc
Những chiếc chiêng được phát hiện - Ảnh: Nguyên Lộc
Theo ông Cao Thanh Thủy, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Đăk Glei, cơ quan được giao bảo quản, trưng bày bộ chiêng này, sau khi tiếp nhận từ Công ty cổ phần thép Đông Á, có 9 chiếc đã hư hỏng, méo mó, bị mục do quá trình đào xới và để lâu trong lòng đất, 19 chiếc còn lại nguyên vẹn.
"Chúng tôi đang nhờ các già làng và người rành về chiêng để sắp xếp lại chiêng, xác định xem đó là loại chiêng gì và có bao nhiêu bộ cả thảy", ông Thủy nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.