Khai mạc triển lãm ảnh Wilfred Burchett

28/10/2011 00:21 GMT+7

Sáng nay 28.10, triển lãm ảnh chủ đề Wilfred Burchett với Việt Nam khai mạc lúc 10 giờ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM - 1 Nguyễn Tất Thành, Q.4).

Triển lãm gồm 3 phần: Phần 1: những bức ảnh về chiến khu Việt Bắc và Điện Biên Phủ, về sinh hoạt dân chúng giai đoạn 1954-1956; phần 2: vùng giải phóng miền Nam Việt Nam giai đoạn 1963-1964; phần 3: toàn cảnh miền Bắc Việt Nam năm 1966. Đó là loạt ảnh do Wilfred Burchett chụp trong những khoảnh khắc yên bình và khói lửa, ghi lại tình bằng hữu lớn giữa nhà báo Úc này với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, luật sư Nguyễn Hữu Thọ và nhiều vị lãnh đạo khác ở nước ta.

Wilfred Burchett là nhà báo nổi tiếng thế giới, ủng hộ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, từng viết và xuất bản nhiều cuốn sách về đất nước, con người và cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam thế kỷ 20. Triển lãm diễn ra nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1911-2011), do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Úc, Thông tấn xã Việt Nam và ông George Burchett (con trai của nhà báo Wilfred Burchett) đồng tổ chức, mở cửa đến 25.11.2011.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.