Khai mạc Festival Huế 2008

02/06/2008 22:16 GMT+7

Ngày 3.6, Festival Huế 2008 đã chính thức khai mạc với nhiều hoạt động sôi nổi: Khai mạc hội chợ triển lãm Du lịch thương mại quốc tế tại Trung tâm thi đấu Thể thao Thừa Thiên-Huế (39 Bà Triệu - TP Huế); biểu diễn "Mặt nạ mèo" của Thomas Vuille (Pháp) tại bia Quốc học, công viên 2.3 và Nhà thiếu nhi Huế, khai mạc các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật sắp đặt, ca Huế... tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - Huế.

Khai mạc Liên hoan diều Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh tại công viên, cạnh cửa Quảng Đức, Khai mạc Festival Huế 2008 tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ đài Huế (chương trình được VTV1 truyền hình trực tiếp), Khai mạc chương trình Đêm Hoàng Cung (Đại nội - Huế).

Cũng tại Festival Huế 2008, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam thông báo sẽ công bố 8 kỷ lục mới của Việt Nam. Trong đó có 4 kỷ lục dành cho các cổ vật độc đáo của Huế và triều Nguyễn (Cửu đỉnh bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Cửu vị thần công lớn nhất Việt Nam. Bia đá cao và nặng nhất Việt Nam. Đại hồng chung chùa Thiên Mụ, chuông đồng cổ nổi tiếng nhất Việt Nam) và 4 kỷ lục mới lần đầu tiên có mặt tại Festival (Chương trình "Huyền thoại sông Hương", Truyện Kiều trên đá cuội, Bộ tranh Bắc - Trung - Nam, Sân khấu biểu hiện làng quê Việt Nam).

B.N.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.