Kết luận về những phát ngôn của Hoa hậu Triệu Thị Hà

18/04/2015 07:02 GMT+7

Sau gần 1 năm điều tra về những phát ngôn của Hoa hậu Các dân tộc VN 2011 Triệu Thị Hà liên quan đến Công ty CIAT và bà Kim Hồng (báo chí đã nêu vào tháng 5.2014), hôm qua 17.4, PV Thanh Niên đã nhận công văn từ Công ty CIAT đính kèm Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an.

Sau gần 1 năm điều tra về những phát ngôn của Hoa hậu Các dân tộc VN 2011 Triệu Thị Hà liên quan đến Công ty CIAT và bà Kim Hồng (báo chí đã nêu vào tháng 5.2014), hôm qua 17.4, PV Thanh Niên đã nhận công văn từ Công ty CIAT đính kèm Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an.
Triệu Thị Hà - Ảnh: CIATTriệu Thị Hà - Ảnh: CIAT
Nội dung bản thông báo nêu rõ về các nội dung báo chí đã nêu về phát ngôn của Triệu Thị Hà, ví như “nửa đêm cũng bị đi tiếp khách”, hay câu “tôi thấy mình bị lợi dụng công sức”... Tại cơ quan an ninh điều tra, Triệu Thị Hà đã thừa nhận: “Có trả lời một số phóng viên báo chí, nhưng các phóng viên đã không chú ý cách dùng từ dẫn đến việc một số phóng viên lợi dụng khai thác, định hướng dư luận theo nghĩa tiêu cực... Triệu Thị Hà đã viết bản tường trình và xin lỗi BTC cuộc thi, bà Đoàn Thị Kim Hồng...” (trích nội dung bản thông báo)...
Từ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra nhận thấy “Những vi phạm trên của Triệu Thị Hà chưa đến mức để xử phạt hành chính hay hình sự”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.