Hơn 40.000 người dự hội đua bò Bảy Núi

03/12/2011 00:32 GMT+7

Từ sáng sớm 2.12, rất nhiều người từ khắp nơi kéo đến sân đua bò tại chùa Tho Mít, xã Vĩnh Trung, H.Tịnh Biên (An Giang) xem lễ hội đua bò Bảy Núi.

Từ sáng sớm 2.12, rất nhiều người từ khắp nơi kéo đến sân đua bò tại chùa Tho Mít, xã Vĩnh Trung, H.Tịnh Biên (An Giang) xem lễ hội đua bò Bảy Núi.

Theo ban tổ chức, năm nay có hơn 40.000 lượt người ở khắp các tỉnh ĐBSCL đến xem và cổ động cho giải đua bò Bảy Núi lần thứ 20-2011. Đây là một trong những hoạt động chính của Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ V tại An Giang, do Bộ VH-TT-DL phối hợp tỉnh An Giang tổ chức.

Giải năm nay có 64 đôi bò tranh tài. Kết quả, đôi bò của ông Nguyễn Văn Lâm (ở xã Vĩnh Gia, H.Tri Tôn) đã giành giải nhất với phần thưởng 1 xe Wave Alpha và 1 chiếc ti vi màu 21 inches. Ông Lâm cũng được trao giải “tài xế” bò xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Giải nhì và ba được trao cho đôi bò của ông Trần Văn Cát (xã Vĩnh Trung) và của ông Chau San (xã Tân Lợi, H.Tịnh Biên).

Tin, ảnh: Thanh Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.