Hội thảo về sự nghiệp của Giáo sư - viện sĩ Trần Huy Liệu

11/12/2011 01:39 GMT+7

Ngày 10.12, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo “Trần Huy Liệu - cuộc đời và sự nghiệp sử học” do Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng phối hợp Hội Khoa học lịch sử TP.HCM tổ chức.

Ngày 10.12, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo “Trần Huy Liệu - cuộc đời và sự nghiệp sử học” do Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng phối hợp Hội Khoa học lịch sử TP.HCM tổ chức.

Hội thảo có 25 bài nghiên cứu, bài viết của 32 nhà khoa học và cán bộ nghiên cứu của Viện Sử học Việt Nam, Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ tham gia.

Đây là lần đầu tiên hội thảo về Giáo sư Trần Huy Liệu được tổ chức ở một thành phố phía nam, nơi gần 90 năm về trước ông đã sống và hoạt động sôi nổi để trở thành nhà khoa học xuất sắc để lại 600 công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo, hồi ký, đặc biệt là bộ Lịch sử 80 năm chống Pháp được trao giải thưởng Hồ Chí Minh.

Trần Huy Liệu (1901-1969), sinh tại Nam Định, vào Sài Gòn năm 1922, tham gia phong trào yêu nước và bị thực dân Pháp đày ra Côn Đảo (1928), đày lên Sơn La (1941), tham gia phá ngục trở về Hà Nội soạn thảo bản “Quân lệnh số 1” trong Cách mạng tháng Tám1945, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền, làm Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ lâm thời nhận ấn kiếm và sự thoái vị của vua Bảo Đại tại Huế.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.