Hội thảo về Nguyễn Huy Tưởng

04/05/2012 03:00 GMT+7

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, ngày 3.5, Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp NXB Kim Đồng và Thư viện Hà Nội tổ chức cuộc hội thảo Nguyễn Huy Tưởng và lịch sử, với 13 tham luận của nhiều nhà văn, nhà phê bình Hà Nội đánh giá cao các tiểu thuyết, kịch, truyện có đề tài lịch sử của cố nhà văn.

Nguyễn Huy Tưởng sinh năm 1912 tại làng Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội; tham gia cách mạng từ năm 1938; năm 1943 gia nhập nhóm Văn hóa cứu quốc bí mật, được bầu làm Tổng thư ký Hội Truyền bá quốc ngữ Hải Phòng; năm 1945 là đại biểu tham dự Quốc dân Đại hội ở Tân Trào, rồi làm lãnh đạo biên tập các báo Cờ Giải phóng, Tiên phong, đại biểu Quốc hội khóa I, Phó thư ký Hội Văn hóa cứu quốc VN. Sau hòa bình 1954, ông là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN, Giám đốc NXB Kim Đồng. Ông mất năm 1960 tại Hà Nội. Nguyễn Huy Tưởng nổi tiếng với các tiểu thuyết và kịch: Đêm hội Long Trì, Vũ Như Tô, An Tư, Bắc Sơn, Những người ở lại, Lũy hoa, Sống mãi với thủ đô… và nhiều truyện thiếu nhi.

Việt Chiến

>> Kim Lân và góc làng giữa phố
>> Sơn Nam - Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
>> Lề thói "ăn chơi" của người Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.