Hội Nhà văn TP.HCM công bố giải thưởng năm 2014

26/01/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 26.1, Hội Nhà văn TP.HCM đã công bố giải thưởng văn học năm 2014. Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo với gần 50 tác phẩm gửi về dự giải, cuối cùng Ban Chấp hành Hội đã thống nhất xét trao giải cho các tác phẩm và tác giả.

(TNO) Sáng nay 26.1, Hội Nhà văn TP.HCM đã công bố giải thưởng văn học năm 2014. Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo với gần 50 tác phẩm gửi về dự giải, cuối cùng Ban Chấp hành Hội đã thống nhất xét trao giải cho các tác phẩm và tác giả.
Một số tác phẩm đoạt giải thưởng - Ảnh: Lê Công Sơn
Một số tác phẩm đoạt giải thưởng - Ảnh: Lê Công Sơn
Cụ thể, trao Giải thưởng cho tác phẩm Hát đi em (NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014), tập thơ của tác giả Prékimalamak (Trần Vĩnh, người dân tộc Châu Ro); trao giải Nhà văn trẻ (tác giả từ 30 tuổi trở xuống) cho tác giả Tiểu Quyên với tập truyện ngắn Cỏ đồi phương Đông (NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014) .
Ngoài ra, Hội đã trao 3 tặng thưởng cho các tác phẩm và các tác giả sau: Tập truyện ngắn Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân (NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014) của tác giả Tiến Đạt; tập thơ Cảm thức sông (NXB Hội Nhà văn, 2014) của tác giả Huệ Triệu; tập thơ Nhen lửa từ trăng (NXB Hội Nhà văn, 2014) của tác giả Lệ Bình.
Được biết, trong nhiệm kỳ khoá 6 của Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM sắp kết thúc, tập thơ Hát đi em của nhà thơ Prékimalamak là tác phẩm thứ 3 được Giải thưởng chính thức của Hội, sau tập truyện Được sống và kể lại của nhà văn Trần Luân Tín (năm 2010) và tập thơ Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng (2012). Riêng tập thơ Chất vấn thói quen còn được trao tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm 2012.
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM cũng đã tiến hành bầu chọn, kết nạp 24 hội viên mới năm 2014, trong đó có những cây bút trẻ có tác phẩm đáng chú ý những năm qua; như: Trần Lê Sơn Ý, Trần Huy Minh Phương, Nguyễn Phong Việt, Vũ Văn Song Toàn, Trương Thanh Thuỳ, Anh Khang, Ngô Thuý Nga…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.