Hội ngộ các di sản văn hóa phi vật thể

27/01/2013 02:54 GMT+7

Lần đầu tiên, các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận đã được trình diễn trước đông đảo công chúng trong sự kiện đặc biệt do Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức vào đêm 25.1, tại sân khấu trước công viên Yersin, bên bờ hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Các nghệ nhân đến từ những vùng đất có di sản đã cho người xem hiểu biết thêm về giá trị của tinh hoa nghệ thuật âm nhạc dân tộc qua nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, quan họ, hát xoan, trình diễn cồng chiêng… Xem chương trình từ đầu đến cuối, anh M.Johnson (du khách người Anh) chia sẻ: "Không ngờ tôi được xem biểu diễn nghệ thuật các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại khi đi du lịch đến đây. Rất tuyệt vời!".

Hội ngộ các di sản văn hóa phi vật thể
Biểu diễn bài Trống quân đón đào (hát xoan) - Ảnh: G.B

PGS-TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, cho biết: "Hy vọng qua lần đầu tổ chức này, sẽ tiến tới hoạt động định kỳ hơn, quy mô và công phu hơn để quảng bá các di sản văn hóa".

 Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.