Hoàn tất trùng tu nơi đọc sách của vua

27/03/2015 07:25 GMT+7

Ngày 26.3, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) đã khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo di tích Thái Bình lâu, một công trình kiến trúc quan trọng của Hoàng cung triều Nguyễn tại Đại nội - Huế.

Ngày 26.3, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) đã khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo di tích Thái Bình lâu, một công trình kiến trúc quan trọng của Hoàng cung triều Nguyễn tại Đại nội - Huế.

Di tích Thái Bình lâu sau khi được trùng tu hoàn chỉnh	ảnh: B.N.L Di tích Thái Bình lâu sau khi được trùng tu hoàn chỉnh - Ảnh: B.N.L
Thái Bình lâu là công trình kiến trúc độc đáo dành làm nơi nghỉ ngơi, đọc sách của nhà vua, được xây dựng từ năm 1887 dưới thời vua Đồng Khánh và từng được sửa chữa, chỉnh trang từ năm 1919 - 1921, dưới thời vua Khải Định. Do tác động của thời gian và khí hậu khắc nghiệt, di tích này đã bị xuống cấp trầm trọng, trong đó hệ khung gỗ của công trình phải được chống đỡ tạm thời bằng hệ thống trụ sắt và giàn giáo. Công trình được phê duyệt trùng tu từ năm 2010, với tổng kinh phí hơn 24 tỉ đồng.
Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế (26.3.1975 - 26.3.2015) tại Trường Lang - Tử Cấm thành (Đại nội - Huế), trung tâm cũng đã khai mạc triển lãm hình ảnh tư liệu Sự hồi sinh của di sản Huế để giới thiệu hơn 100 bức ảnh về công cuộc bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích cố đô Huế trong thời gian qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.