Hồ Ngọc Hà rạng rỡ trên thảm đỏ “Cống hiến”

23/04/2012 11:00 GMT+7

(TNO) Mặc dù đang trong giai đoạn dưỡng bệnh, nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn xuất hiện thật rạng rỡ và nổi bật trên thảm đỏ của chương trình lễ trao giải Cống hiến 2011, diễn ra vào tối 22.4, tại nhà hát Đài truyền hình TP.HCM.

(TNO) Mặc dù đang trong giai đoạn dưỡng bệnh, nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn xuất hiện thật rạng rỡ và nổi bật trên thảm đỏ của chương trình lễ trao giải Cống hiến 2011, diễn ra vào tối 22.4, tại nhà hát Đài truyền hình TP.HCM.

Hồ Ngọc Hà đến sự kiện lễ trao giải Cống hiến 2011 với một đề cử dành cho Chương trình của năm (Hồ Ngọc Hà Live Concert), và nhận luôn giải thưởng này ngay sau đó.

 
Hồ Ngọc Hà rạng rỡ trên thảm đỏ

Hà cho biết, cô đến với sự kiện lễ trao giải này với tâm trạng hoàn toàn thoải mái, không nghĩ nhiều đến việc đạt giải hay không, mà chủ yếu là đến tham dự và cổ vũ cho tất cả bạn bè, đồng nghiệp được đề cử cho giải thưởng.

Sự có mặt của Hà Hồ tại sự kiện thảm đỏ đã thu hút khá đông khán giả hâm mộ của nữ ca sĩ xinh đẹp này đến đợi trước cổng nhà hát Đài truyền hình TP.HCM để gặp gỡ và cổ vũ thần tượng của mình.

 
Fan hâm mộ đón đợi Hồ Ngọc Hà bên ngoài nhà hát

Đây là lần đầu tiên sự kiện thảm đỏ được tổ chức trước thềm lễ trao giải chính thức thuộc khuôn khổ giải thưởng âm nhạc Cống hiến, vinh danh những đóng góp của các nghệ sĩ trong làng nhạc Việt, do các phóng viên báo chí bầu chọn.

Thảm đỏ Cống hiến 2011 quy tụ đông đảo nghệ sĩ trong nước thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như ca sĩ Mỹ Linh, Thanh Lam, Nguyên Thảo, Thu Minh, Nathan Lee, Tùng Dương, Hồ Trung Dũng, diễn viên Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn, Minh Béo, người mẫu Thúy Hạnh, Hà Anh, Ngọc Quyên…

 
Người mẫu Ngọc Quyên


Phạm Văn Mách


Vợ chồng người mẫu Thúy Hạnh - nhạc sĩ Minh Khang


Diễn viên Minh Béo


Nhóm Năm dòng kẻ


Đinh Tiến Đạt


Hồ Trung Dũng


Siêu mẫu Hà Anh


Vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân

Hiền Nhi
Ảnh: Nguyên Trương

>> Tôn vinh những người khám phá
>> Tùng Dương lần thứ 5 đạt giải “Cống hiến”
>> Kỳ vọng ở Cống hiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.