Hiếm hoi các sự kiện văn hóa nổi bật

22/12/2011 00:31 GMT+7

Chiều 21.12, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã tổ chức buổi họp báo trưng cầu ý kiến, bình chọn các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2011 của giới báo chí.

Chiều 21.12, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã tổ chức buổi họp báo trưng cầu ý kiến, bình chọn các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2011 của giới báo chí.

Khác với những năm trước, năm nay các sự kiện do các ban ngành, cơ quan, tổ chức địa phương, tư nhân thực hiện đều được xét chọn thay vì chỉ có các sự kiện của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL). Mặc dù tiêu chí đã mở hơn, nhưng những sự kiện được đề cử khá ít ỏi. Không ít các sự kiện trong số đó chỉ là các hoạt động thường niên “đến hẹn lại lên”, chưa tạo được tiếng vang trong dư luận như Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 vừa diễn ra tại Phú Yên, hay Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 2...

Năm nay, lần đầu tiên các nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn tại một trong những nhà hát danh tiếng ở Mỹ. Đây là chuyến lưu diễn mang tính lịch sử, cho thấy bước phát triển mới của dàn nhạc và rộng hơn là nền khí nhạc Việt Nam. Đáng tiếc là sự kiện này lại không có tên trong danh sách đề cử.

 
Hát xoan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp là một trong số hiếm hoi các sự kiện văn hóa nổi bật. Trong ảnh là phường xoan An Thái, TP.Việt Trì - Ảnh: Lưu Quang Phổ

Đây là năm thứ hai Bộ VH-TT-DL quyết định không trưng cầu ý kiến về sự kiện nổi cộm trong lĩnh vực văn hóa cần được giải quyết, khắc phục, mặc dù trong năm qua có nhiều sự kiện nóng lên trong dư luận cho thấy những bất cập trong cơ chế, chính sách, những kẽ hở trong luật pháp về quản lý văn hóa... Chẳng hạn, sự việc thất thoát hàng chục tỉ đồng tại Cục Điện ảnh kéo dài trong 3 năm nhưng chỉ vừa mới được phát hiện, lộ rõ những yếu kém trong cơ chế quản lý, thiếu kiểm soát chặt chẽ, liên thông giữa bộ ngành. Vịnh Hạ Long bước đầu có mặt trong danh sách một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới của tổ chức New Open World đáng lẽ sẽ là niềm vui cho ngành du lịch nếu không có những lùm xùm xung quanh việc chia gần 50% số tiền thu được từ tin nhắn bình chọn, hay khoản tiền dự kiến sẽ phải trả cho ban tổ chức để nhận lễ đón danh hiệu.  Và một trong những sự việc gây tốn giấy mực của báo chí trong thời gian qua liên quan tới chương trình biểu diễn của ca sĩ Chế Linh. Những kẽ hở lớn trong quy chế quản lý biểu diễn nghệ thuật lộ rõ, không có sự thống nhất giữa các cấp quản lý... Việc xét tặng tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước lĩnh vực văn học nghệ thuật, danh hiệu NSND, NSƯT lại tiếp tục cho thấy sự thiếu rõ ràng, cứng nhắc tồn tại trong các tiêu chí, quy trình. Nếu không có sự thay đổi, thì công chúng và những người làm nghề sẽ dần mất lòng tin với các giải thưởng, danh hiệu cao quý này.

Bộ VH-TT-DL đề cử các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch 2011

1. UNESCO công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới

2. UNESCO công nhận hát xoan là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp

3. Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ hai 2011

4. Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất 2011

5. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 tại Phú Yên 2011

6. Kỷ niệm 100 năm Nhà hát lớn Hà Nội

7. Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất tại Thái Nguyên

8. Đoàn thể thao Việt Nam giành 96 HCV, 92 HCB, 100 HCĐ, đứng thứ 3 tại SEA Games lần thứ 26

9. Lần đầu tiên tại giải Thể dục dụng cụ Thế giới (Nhật Bản), VĐV Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ, chính thức tham dự Olympic London

10. VĐV Hoàng Quý Phước giành 2 HCV tại SEA Games 26, phá kỷ lục Đông Nam Á nội dung 100m bơi bướm, đạt chuẩn tham dự Olympic London

11. Vịnh Hạ Long được đưa vào danh sách là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới

12. Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.