Helene Kling và “Niềm đam mê nghệ thuật dành cho Việt Nam”

14/05/2011 09:54 GMT+7

(TNO) Niềm đam mê nghệ thuật dành cho Việt Nam là tên cuộc triển lãm lần thứ 3 tại Việt Nam của họa sĩ người Pháp Helene Kling, vừa khai mạc vào tối 13.5 tại Nhà triển lãm thành phố (TP.HCM).

 
Nữ họa sĩ người Pháp Helene Kling trong buổi khai mạc triển lãm Niềm đam mê nghệ thuật dành cho Việt Nam

Kéo dài đến ngày 16.5, triển lãm gồm 60 bức tranh và video về phong cảnh, chân dung, cuộc sống của người dân và đặc biệt là người dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sự thay đổi diện mạo của TP.HCM cũng là một trong những điểm nhấn thú vị trong tranh của Helene Kling.

 
Hình ảnh những cánh đồng ở Việt Nam xuất hiện nhiều và đa dạng trong tranh của Helene Kling 

Ngoài ra, cũng trong buổi khai mạc triển lãm tranh này, Helene Kling còn giới thiệu cuốn sách đầu tay bao gồm các bản in tranh và những suy nghĩ của bà về Việt Nam.

Nữ họa sĩ người Pháp này chia sẻ, Việt Nam là nơi mang lại cho bà nhiều cảm xúc sáng tác nhất, “chính những cảnh đẹp thơ mộng, những con người hiền hòa đã giúp tôi có được những bức tranh nuôi dưỡng tâm hồn mình”.

 


Khá đông người nước ngoài quan tâm đến triển lãm này

Helene Kling sinh năm 1963 tại Pháp, từ 1996 bà sang Việt Nam sinh sống và bắt đầu con đường hội họa chuyên nghiệp.

Đan Thi
(Ảnh: Quốc Việt)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.