Hát ở đất thiêng

11/07/2012 09:09 GMT+7

Chuyến thăm, giao lưu biểu diễn nghệ thuật của các ca sĩ, nhạc sĩ TPHCM tại Côn Đảo như hành trình để mỗi người chiêm nghiệm bản thân

Lần đầu tiên một dàn ca sĩ ngôi sao của thị trường ca nhạc cùng có chung những đêm diễn phục vụ công chúng tại Côn Đảo: Tạ Minh Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Thanh Thúy, Vân Khánh, Đoan Trang, Đông Đào, Nguyễn Phi Hùng, Hạ Trâm, Triệu Lộc, Giang Hồng Ngọc... trong chuyến đến thăm, giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội m nhạc kết hợp với Đài Truyền hình TPHCM thực hiện), diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-7.

Sự đồng cảm sâu sắc

Sẽ không có những hình ảnh hàng chục ngàn khán giả cuồng nhiệt trong những tiết mục trình diễn của các ca sĩ như trong đất liền. Huyện Côn Đảo quá nhỏ nên những buổi biểu diễn ở đây dù là ca sĩ ngôi sao cỡ nào cũng không thể có được vài ngàn khán giả. Thế nhưng, tất cả nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình Xanh xanh Côn Đảo (diễn ra vào đêm 9-7) và Khí phách anh hùng (diễn ra vào đêm 10-7) đều có chung cảm xúc: “Thật tuyệt vời!”.

Không cuồng nhiệt trong đón nhận, thậm chí, khán giả Côn Đảo có phần e dè trong biểu lộ cảm xúc của mình trước thần tượng nhưng “khán giả nơi đây đã cảm nhận âm nhạc một cách sâu sắc những lời ca tiếng hát mà ca sĩ truyền tải. Điều đó thể hiện qua những khoảnh khắc lặng im rồi vỡ òa cảm xúc khi bài hát kết thúc bằng những tràng pháo tay không dứt.

 

“Có những sự thật đến đắng lòng nhưng đó lại là cách để tương lai trở nên tươi sáng”, lời phát biểu của nhạc sĩ Trần Long Ẩn (Chủ tịch Hội m nhạc TPHCM) khi nói về di tích nhà tù Côn Đảo, cũng chính là cảm nhận chung của các nhạc sĩ, ca sĩ có mặt trong chuyến đi.

Sự đón nhận lời ca như nuốt từng chữ khiến chúng tôi chăm chút hơn trong lời hát của mình và cũng thực sự tiếc nuối khi phải rời sân khấu. Đó là cảm xúc rất thật bởi không phải lúc nào ca sĩ cũng có thể tìm được sự đồng cảm sâu sắc này từ khán giả” - ca sĩ Vân Khánh nhận xét.

Cũng vì vậy mà ca sĩ Thu Minh chọn cách hát mộc cùng cây guitar thay vì trình diễn một tiết mục nhạc dance sôi động như kế hoạch ban đầu. Chị nói khán giả ở đây thân thiện quá. “Chúng tôi như những người bạn hát cho nhau nghe vậy” - ca sĩ Thu Minh cho biết.

Khán giả Côn Đảo cũng chờ đón sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bằng sự háo hức không kém khán giả như nhiều nơi khác anh đến biểu diễn. Đàm Vĩnh Hưng nói: “Không thể có một sân khấu hoành tráng hay phương tiện âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn chuyên nghiệp như các buổi biểu diễn ở đất liền nhưng những đêm diễn này lại mang đến cho nghệ sĩ sự ấm áp. Bởi lẽ, tất cả những phương tiện, công nghệ biểu diễn hiện đại cũng sẽ trở nên nhỏ bé và vô nghĩa trong không gian biểu diễn đầy ắp nghĩa tình này”.

“Gạt bỏ ra ngoài những tính toán công việc, doanh thu, lợi nhuận,... những chuyến đi biểu diễn phục vụ khán giả ở những miền đất xa của Tổ quốc được xem là những hành trình để chính mỗi người có thời gian chiêm nghiệm bản thân” - ca sĩ Thanh Thúy nói.

Đi và học

Đàm Vĩnh Hưng gây ấn tượng cho mọi người trong chuyến đi này khi anh dành sự quan tâm đặc biệt cho hướng dẫn viên của vùng đất biển đảo để anh được nghe kể nhiều hơn những câu chuyện về vùng đất thiêng liêng qua sự kiên cường đấu tranh và hy sinh oanh liệt của chị Võ Thị Sáu, của các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống mảnh đất này. Như những ca sĩ khác, với Đàm Vĩnh Hưng: “Chuyến đi là những trải nghiệm quý giá cho bản thân”.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tâm sự: “Xót xa lắm khi tận mắt chứng kiến những gông cùm xiềng xích mà người xưa phải chịu đựng. Dù tất cả bây giờ chỉ còn là di tích và hình ảnh xưa cũng được khắc ghi lại bằng những tượng nhân nhưng tất cả như hiện diện ở đây thật sống động và oanh liệt.

Bất cứ ai đến đây cũng học được những bài học sâu sắc cho bản thân từ những tấm gương anh hùng của người xưa”. Đồng cảm với quan điểm này, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng nói: “Đi để thấy và học hỏi. Ai đến đây cũng đều chiêm nghiệm bản thân và nhận ra những điều mình làm còn nhỏ bé lắm”.

Kết nạp 40 hội viên

Ngoài việc tổ chức cho các ca sĩ biểu diễn phục vụ khán giả Côn Đảo, Hội m nhạc TPHCM còn có sáng kiến tổ chức kết nạp hội viên mới của mình ngay trên chính mảnh đất ghi đậm dấu ấn lịch sử và thiêng liêng này. 40 cá nhân là ca sĩ, nhạc sĩ được kết nạp đợt này có các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thu Minh, Vân Khánh, Đức Tuấn, Đoan Trang, Kasim Hoàng Vũ, Nguyễn Phi Hùng, Đình Nguyên, Trung Hậu,...

Bên cạnh lễ kết nạp hội viên mới, Hội m nhạc TPHCM cũng công bố thành lập Chi hội m nhạc thịnh hành do nhạc sĩ Lê Quang làm chi hội trưởng và Chi hội m nhạc Dân tộc do nghệ sĩ Hải Phượng làm chi hội trưởng.

Theo Thùy Trang / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.