Hành trình lên ngôi 'Bước nhảy hoàn vũ 2015' của Ninh Dương Lan Ngọc

12/04/2015 07:23 GMT+7

(TNO) Nữ diễn viên Cánh đồng bất tận Ninh Dương Lan Ngọc đã đánh bật những đối thủ nặng ký Angela Phương Trinh, Chi Pu, Diệp Lâm Anh để giành ngôi vị quán quân sau 12 đêm thi đầy thử thách.

(TNO) Nữ diễn viên Cánh đồng bất tận Ninh Dương Lan Ngọc đã đánh bật những đối thủ nặng ký Angela Phương Trinh, Chi Pu, Diệp Lâm Anh để giành ngôi vị quán quân sau 12 đêm thi đầy thử thách.

Ngay từ những liveshow đầu tiên, Ninh Dương Lan Ngọc đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo trước hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh. Hơn nữa, nữ diễn viên còn khéo léo lồng ghép số báo danh của mình vào bài nhảy. Chất sáng tạo là một trong những điều khiến Lan Ngọc luôn được đánh giá cao
Ninh Dương Lan Ngọc đầy ma quái với tiết mục Ruthless Queen. Những điệu nhảy Pasodoble đầy nội lực khiến Lan Ngọc càng làm bật được cá tính mạnh mẽ. Lâu đài ma quái chiếm được số điểm rất cao từ ban giám khảo với 37,5/40. Đây cũng là lần đầu Lan Ngọc giành giải Thí sinh xuất sắc nhất cùng lời nhận xét có cánh từ giám khảo Trần Ly Ly: "Lan Ngọc có đủ yếu tố để trở thành vũ công chuyên nghiệp"
Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện lại vai diễn trong Cánh đồng bất tận - bộ phim từng làm nên tên tuổi của cô. Những động tác dứt khoát, kịch tính của Lan Ngọc khiến khán giả như sống lại ký ức của bộ phim. Tuy vậy, vì quá gấp gáp nên tiết mục chưa tạo những khoảng thở cho khán giả lắng lại - giám khảo Trần Ly Ly nhận xét . Tuần này, "Nương" tụt mất giải Thí sinh xuất sắc
Trong đêm thi thứ tư với chủ đề phim hoạt hình,  Ninh Dương Lan Ngọc trở lại nổi bật khi hóa thân thành nàng tiên hắc ám trong Maleficent. Cô  cùng bạn nhảy đã tái hiện hoàn hảo câu chuyện thần tiên trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ. “Hai trạng thái cảm xúc khác nhau, một bên là nét ngây thơ trong sáng, một bên là sự thù hận tột cùng. Em đã thể hiện rất tốt điều đó”, giám khảo Trần Ly Ly nhận xét. Tiết mục nhận được 39 điểm từ ban giám khảo
Thành công với hình ảnh hiền lành hoặc hung ác trong các đêm thi trước, Ninh Dương Lan Ngọc quyết định thử sức với hình ảnh quyến rũ trong đêm liveshow 5. Hóa thân thành cô gái lẳng lơ quyến rũ sếp của mình, nữ diễn viên Cánh đồng bất tận đã chú ý đến phần nhảy nhiều hơn diễn. Với những điệu Tango kết hợp cùng Chachacha, tiết mục còn xen những tình huống hài hước bất ngờ chọc cười khán giả. “Xuất sắc” là lời nhận xét ngắn gọn của các giám khảo dành cho tiết mục này
 Nữ giám khảo Khánh Thi thẳng thắn tuyên bố: “Em là nhân tố đầu tiên mà tôi thấy sẽ đi thật sâu vào cuộc thi năm nay " khi Lan Ngọc trình diễn xuất sắc bài nhảy dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng Chicago trong liveshow 6. Đây là một trong  những tiết mục giành được số điểm tuyệt đối 40/40 từ ban giám khảo
Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành nàng Maria trong phim Chiếc sừng dê. Với điệu Rumba, Múa đương đại và Pasodoble, họ đã khiến người xem cảm nhận được sự ngọt ngào và nỗi đau, sự dằn vặt của tình yêu giữa chàng chăn dê và cô gái lớn lên trong lòng thù hận. Tiết mục này được đánh giá cao về cảm xúc và trình diễn
Ninh Dương Lan Ngọc sa sút phong độ trong đêm thi thứ 8 khi hóa thân thành Bạch cốt tinh trong Tây Du Ký. Đây lại là một phần trình diễn gây tranh cãi. Trần Ly Ly và Khánh Thi cho rằng nữ diễn viên thiếu sự hoàn thiện cả về cảm xúc và động tác, thiếu điểm nhấn. Trong khi đó, nhà báo Trác Thúy Miêu lại khen Lan Ngọc hết lời
Ngay lập tức, Lan Ngọc lấy lại phong độ với "cơn mưa" điểm 10 trong liveshow 9. Dựa trên câu chuyện từ bộ phim Bao giờ cho đến tháng 10, nữ diễn viên vào vai Duyên - người vợ hay tin chồng mình hy sinh ngoài chiến trận. Bằng những động tác waltz và múa đương đại, Lan Ngọc lột tả thành công nội tâm nhân vật. Ngoài ra, nữ diễn viên còn thực hiện những động tác kết hợp 3 người độc đáo, đẹp mắt. “Đây là điều không phải diễn viên múa chuyên nghiệp nào cũng làm được”, giám khảo Trần Ly Ly nhận xét. Giám khảo Khánh Thy thẳng thắn gửi lời mời cho Lan Ngọc vào vai thứ chính cho liveshow về dancesport của cô và giám khảo Trần Ly Ly trong thời gian tới
Với đêm thi thứ 10, Ninh Dương Lan Ngọc cùng bạn nhảy Daniel đã thử thách bản thân với chuyện tình trong vở tuồng kinh điển Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Cô đã hóa thân thành Hồ Nguyệt Cô - là một con cáo tu luyện thành người. Câu chuyện này được Lan Ngọc và Daniel kể bằng điệu Rumba kết hợp với Pasodoble. Lan Ngọc đã nhận được số điểm gần như tuyệt đối 39,5 điểm từ ban giám khảo
 
Trong đêm thi chung kết, Nương của Cánh đồng bất tận đưa bộ phim Thập diện mai phục lên sân khấu. Giám khảo Trác Thúy Miêu cho rằng đây là quyết định quá mạo hiểm vì khó có thể lột tả được hết cảm xúc của bộ phim chỉ trên sàn nhảy. Nhưng Lan Ngọc đã hoàn thành xuất sắc với 4 điểm 10 đầy thuyết phục. Không chỉ vậy, Lan Ngọc còn bộc lộ kỹ năng múa điêu luyện mà không phải vũ công chuyên nghiệp nào cũng làm được - Ảnh: Độc Lập
Trong tiết mục thứ 2, Lan Ngọc chọn hình tượng cô gái Lolila - nhân vật trong tác phẩm kinh điển và khó thể hiện với nhiều lát cắt nội tâm phức tạp. Nhưng một lần nữa, Lan Ngọc khiến  giám khảo và khán giả phải "ngả mũ"  trước phần thi thành công ngoài sức mong đợi về cả điệu nhảy và cảm xúc
Màn treo người trên không được cho là điểm nhấn đã đánh bật được đối thủ nặng ký Angela Phương Trinh và giúp Lan Ngọc giành ngôi vị quán quân. Với số điểm tuyệt đối ở cả hai tiết mục và bằng với điểm của Angela Phương Trinh, Lan Ngọc xuất sắc giành giải quán quân nhờ sự bình chọn cao từ khán giả xem chương trình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.