Hai nhà thơ ra đi cùng ngày

30/01/2013 03:35 GMT+7

Nhà thơ Tô Nhuần sinh năm 1953, quê Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa, đại tá quân đội, hội viên Hội Nhà văn VN, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, trưởng phòng của Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH-TT-DL đã qua đời ngày 28.1 tại Viện Quân y 354. Nhà thơ Tô Nhuần đã in 4 tập thơ: Sóng có từ đâu, Đồng vọng, Ru xanh áo lính, Gió triền sông vẫn thổi, 1 tập truyện ngắn, 1 tập kịch.

Nhà thơ Duy Phi, sinh năm 1940, quê Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh, hội viên Hội Nhà văn VN, hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, cũng qua đời ngày 28.1 ở TP.Bắc Giang, thọ 74 tuổi. Ông đã in 8 tập thơ: Cánh buồm mở hướng, Đối thoại cùng sông, Ngổn ngang trăm mối, Rêu thức, Đêm thần minh, Chóp nón đi nghiêng, Giọt nhũ.

V.Chiến   

>> Nuôi bố mẹ già
>> “Khi tình đang ru đời” - tập thơ đầu tiên của Phan Xuân Sinh ra mắt tại VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.