Grammy 2013: "Người mới" lên ngôi

11/02/2013 12:12 GMT+7

(TNO) Lễ trao giải Grammy lần thứ 55 năm 2013 vừa kết thúc vào khuya 10.2 (giờ Mỹ, tức trưa 11.2 giờ Việt Nam) đã đem đến một đêm trình diễn âm nhạc đáng nhớ, với những giải thưởng xứng đáng vinh danh những “nhân tố mới” của làng nhạc quốc tế.

Sự kiện lễ trao giải Grammy lần thứ 55, tại Staples Center, Los Angeles (Mỹ), được người dẫn chương trình LL Cool J nhận định rằng đây là nơi biến mọi giấc mơ âm nhạc đến từ khắp mọi nơi thành sự thật.

Và đúng như tiêu chí trên, hàng loạt tượng vàng của Grammy 2013 đã lần lượt được trao cho những nghệ sĩ mà chiếc đĩa vàng này từng là “giấc mơ” tuyệt đẹp trong hành trình theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của họ.

Trong đó, nổi bật là nhóm nhạc Fun., sau 12 năm “lăn lộn” trong làng nhạc Mỹ, 5 năm kiên định với dòng nhạc indie pop của mình, đã lần đầu tiên chạm tay vào 2 đĩa vàng Grammy với hạng mục quan trọng là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhấtCa khúc của năm (We Are Young).

 
Fun. và nhà sản xuất Jeff Bashker (ngoài cùng bên trái) vui mừng khi nhận giải Ca khúc của năm với We Are Young

Trước đó, Fun. cũng là nhân tố nổi bật của lễ công bố đề cử Grammy 2013 hồi đầu tháng 12.2012, khi đã ôm về 6 đề cử ở các hạng mục như Ghi âm của năm, Album của năm, Ca khúc của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Ca khúc pop kết hợp xuất sắc nhất Album Pop Vocal xuất sắc nhất.

Hay Somebody That I Used to Know, ca khúc của hai giọng ca trước đây hoàn toàn lạ lẫm với làng nhạc thế giới là Gotye và Kimbra đến từ Úc, đã xứng đáng giành giải thưởng “nặng ký” Ghi âm của năm.

 
Huyền thoại Prince công bố giải thưởng Ghi âm của năm...


... cho ca khúc Somebody That I Used to Know của hai giọng ca đến từ Úc Gotye và Kimbra

Ngoài ra, trong các hạng mục giải thưởng thuộc khuôn khổ Grammy 2013, Gotye cũng đem về Úc giải Album Alternative xuất sắc nhất (cho album Making Mirrors).

Mặc dù không nổi đình nổi đám như các đối thủ khác ở những hạng mục của thể loại rock như huyền thoại Jack White, Bruce Springsteen, ban nhạc đương thời Muse, Coldplay… nhưng The Black Keys vẫn ngoạn mục giành được 3 giải thưởng: Trình diễn rock xuất sắc nhất, Ca khúc rock xuất sắc nhất Album rock xuất sắc nhất.

Giải thưởng danh giá của lễ trao giải Grammy 2013 - Album của năm được trao cho ban nhạc folk rock đến từ nước Anh Mumford & Sons với album Babel. Đây cũng là lần đầu tiên Mumford & Sons được chạm vào đĩa vàng Grammy.

 
Tài tử lừng danh Johnny Depp giới thiệu phần trình diễn của Mumford & Sons


Mumford & Sons biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải Grammy 2013...


... và nhận giải thưởng danh giá Album của năm từ tay người đồng hương Adele (ngoài cùng bên phải)

Bên cạnh đó, lễ trao giải Grammy 2013 cũng chia đều giải thưởng cho những tên tuổi quen thuộc khác của làng nhạc Mỹ và thế giới như Frank Ocean, Adele, Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Zac Brown Band, Jay-Z, Kanye West, Usher, Beyonce, Paul McCartney…

 
Adele là nghệ sĩ đầu tiên nhận tượng vàng Grammy 2013 với giải thưởng Trình diễn pop solo xuất sắc nhất

 
Kelly Clarkson nhận giải Album pop xuất sắc nhất

 
Frank Ocean cám ơn khán giả với giải thưởng Album Urban Contemporary xuất sắc nhất


Từ trái sang: Jay-Z, Frank Ocean và The-Dream nhận giải Kết hợp rap xuất sắc nhất

 
Carrie Underwood nhận giải Trình diễn nhạc đồng quê solo xuất sắc nhất từ tay Miguel và rapper Wiz Khalifa

Sự kiện lễ trao giải Grammy 2013 còn đem lại những tiết mục trình diễn âm nhạc đáng nhớ, đẳng cấp, được thể hiện bởi những giọng ca nổi bật như Elton John, Jack White, Sting, LL Cool J, Maroon 5, Alicia Keys, Justin Timberlake, Jay-Z, Miranda Lambert, Fun., Zac Brown, Mumford & Sons, Taylor Swift, Rihanna, Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Bruno Mars, Frank Ocean…

Danh sách giải thưởng quan trọng được trao trong sự kiện lễ trao giải Grammy lần thứ 55 :

Ghi âm của năm: Somebody That I Used to Know - Gotye và Kimbra
 
Album của năm: Babel - Mumford & Sons
 
Ca khúc của năm: We Are Young - Fun.

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Fun.
 
Album pop xuất sắc nhất: Stronger - Kelly Clarkson

Trình diễn pop solo xuất sắc nhất: Set Fire To The Rain (Live) - Adele
 
Album rock xuất sắc nhất: El Camino - The Black Keys
 
Trình diễn nhạc đồng quê solo xuất sắc nhất: Blown Away - Carrie Underwood

Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Uncaged - Zac Brown Band
 
Album Urban Contemporary xuất sắc nhất: Channel Orange - Frank Ocean

Trình diễn rock xuất sắc nhất: The Black Keys - Lonely Boy

Kết hợp rap xuất sắc nhất: No Church in the Wild - Jay-Z, Kanye West, Frank Ocean và The-Dream

Hiền Nhi
(Ảnh: Reuters)

>> Sao "mặc kín" trên thảm đỏ Grammy 2013
>> Grammy 2013 hứa hẹn nhiều bất ngờ
>> Grammy 2013 đặc biệt kỷ niệm một năm ngày mất của Whitney Houston
>> Taylor Swift, Rihanna "khoe giọng" tại Grammy 2013
>> Nổi đóa vì nghệ sĩ trẻ trắng tay tại "Grammy 2013
>> Cánh mày râu thâu tóm đề cử giải Grammy 2013
>> Công bố kế hoạch trao giải Grammy 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.