Giảng viên dạy toán thích làm thơ văn

19/01/2014 03:10 GMT+7

Phạm Hồng Danh là dân toán “chuyên nghiệp”, giảng viên Trường ĐH Kinh tế (TP.HCM), đồng thời là Giám đốc Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn kiêm Chủ tịch HĐQT Trường THPT Vĩnh Viễn (Q.Tân Phú, TP.HCM).

Cứ ngỡ cuộc đời anh luôn gắn với những công thức toán nhưng anh cũng là một khuôn mặt quen thuộc trên văn đàn. Anh từng đoạt giải nhất cuộc thi viết 20 năm kỷ niệm Mậu Thân (1988), giải nhì Truyện ngắn mini của Tập san Áo Trắng và có những tập thơ: Nha Trang thời lãng mạn, Một phần đời… Mới đây, Phạm Hồng Danh chuyển sang viết truyện ngắn và tùy bút. Anh vừa ra mắt cuốn Tuyệt vọng và bất tử.

H.Đ.N

>> Nhà văn Nguyễn Trí giao lưu với độc giả TP.HCM
>> Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 36 hội viên mới
>> Giao lưu với nhà văn Nguyễn Đông Thức
>> Nhà văn Đà Linh: Một số phận bị đứt gãy

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.